Người đàn ông phải nhập viện cấp cứu vì hóc xương cá

Ngày 22/6, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị hóc xương cá.
cuu song benh nhan 52 tuoi bi di vat duong tho do hoc xuong ca
Cứu sống bệnh nhân 52 tuổi bị dị vật đường thở do hóc xương cá. Ảnh: Nguyễn Yên

Theo đó, bệnh nhân nam 52 tuổi (quê Bình Dương) khi ăn canh cá lóc bị sặc, khó thở, ho sặc sụa, đau tức ngực.

Khi tiến hành chụp CT thì phát hiện dị vật là xương cá có hình dạng giống như cây dù cắm ngược có kích thước 0.5 x 0.2 cm bít hết lòng phế quản.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ CKII Dương Thanh Hồng - Trưởng khoa Tai Đầu Mặt Cổ - bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho hay, trường hợp này rất điển hình, thời gian bỏ quên ngắn. Sau thời gian điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, các trường hợp dị vật đường thở bỏ quên trẻ bị nhiều hơn. Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo nếu không may bị dị vật đường thở thì không nên khạc, dùng tay móc ra, nuốt cơm...

Những hành động này có thể gây trầy xước niêm mạc miệng kéo xương xuống sâu, đẩy xuống thực quản gây khó khăn hơn.

cuu song benh nhan 52 tuoi bi di vat duong tho do hoc xuong ca Người đàn ông suýt thiệt mạng vì hóc xương cá

Bị hóc xương cá, người đàn ông 41 tuổi nhập viện trong tình trạng bị viêm thanh thiệt cấp, ngưng thở.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.