Người đàn ông Tây Ban Nha đối mặt với án tù vì mở trộm thư của cậu con trai 10 tuổi

Một người đàn ông ở Tây Ban Nha sẽ có nguy cơ bị 2 năm tù giam vì mở lá thư được gửi đến đứa con trai 10 tuổi của mình.

Trong phiên điều trần tổ chức hôm thứ tư vừa qua tại thành phố Seville của Tây Ban Nha, một người cha đã bị truy tố vì vi phạm quyền riêng tư của con mình khi mở một lá thư được gửi cho cậu bé, điều mà anh ta không được phép làm. 

Bức thư được gửi bởi người dì ruột của cậu bé. Trong thư cậu bé được chỉ cách làm thế nào để làm chứng chống lại người cha mình trong một vụ bạo hành gia đình năm 2012 do chính vợ của anh ta, mẹ cậu bé đưa ra. 

Người đàn ông Tây Ban Nha đối mặt với án tù vì mở trộm thư của cậu con trai 10 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Odditycentral).

Dì của cậu bé cũng đã xúc phạm cha cậu bé trong bức thư, sau đó bị cáo đã sử dụng trước tòa để chứng minh rằng gia đình vợ đã ép buộc con trai mình làm chứng chống lại anh ta. 

Anh ta được tha bổng trong trường hợp đó, nhưng giờ phải đối mặt với án tù hai năm và bồi thường tài chính vì vi phạm thư tín riêng.

Chính mẹ của cậu bé là người đã có hành động pháp lý chống lại chồng cũ, cáo buộc anh ta đọc và tiết lộ công khai thông tin cá nhân. 

Thông qua luật sư của mình, người phụ nữ đã yêu cầu mức án tù hai năm và số tiền bồi thường lên tới 3.000 Euro (3.340 USD). 

Tờ La Vanguardia báo cáo rằng luật sư của người phụ nữ cũng yêu cầu người đàn ông trả cho khách hàng của mình thêm 6 euro mỗi ngày trong 12 tháng, tổng cộng là 2.160 euro, nhưng lý do không được nêu rõ.

Để bào chữa, luật sư bên phía người cha tuyên bố rằng anh ta chỉ vô tình mở bức thư, bởi vì anh ta có cùng tên chữ đầu tiên giống với con trai mình. 

Hơn nữa, ngay cả khi không bào chữa như vậy, luật sư cũng lập luận rằng, người đàn ông mở bức thư chỉ đơn giản là thực thi quyền lực của cha mẹ, điều mà anh ta hoàn toàn có quyền làm.

Về phần mình, Văn phòng Công tố viên yêu cầu bị cáo được tha bổng trong trường hợp này, họ đồng ý rằng người cha đã thực thi quyền lực của cha mẹ đối với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa vụ án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.