2 ngày qua, mạng xã hội xôn xao bởi clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dẫn theo một bé gái khoảng 3-4 tuổi vào siêu thị. Giữa chốn đông người, người này vẫn vô tư quát tháo, mắng chửi, xô ngã, thậm chí lấy lúi xách đánh thẳng vào mặt bé gái và liên tục hỏi "gói kẹo mày để đâu rồi".
Theo người chia sẻ clip thì người phụ nữ chính là mẹ của cô bé, và vì bé làm mất gói kẹo nên đã bị mẹ đánh mắng: "Gói kẹo đâu rồi. Vừa đưa cho xong cơ mà. Để đâu còn không nhớ, bực cả mình. Mày ở đây luôn đi đừng về với tao nữa, ai nuôi được thì nuôi. Không có loại con như này”, vừa mắng người này vừa cầm túi đồ đi thẳng, bỏ lại bé gái khóc thét ở phía sau.
"Xem mà điên tiết quá!!!
Trên đời sao có thể loại mẹ như thế này cơ chứ, vì con đánh mất 1 gói kẹo mà đánh con rồi bỏ con lại siêu thị đi về mất. Chứng kiến tận mắt mà đau xót vãi nước mắt. Trời lạnh 18-20 độ mà em bé chỉ mặc bộ đồ lanh mỏng. Trên người con bầm dập bao nhiêu vết thương toàn do mẹ đánh.
Các bạn Share để xem Ai là bố - ông bà của cô bé làm ơn can thiệp với ạ, để em như thế này ko biết tuổi thơ em ra sao nữa...".
|
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cư dân mạng. Nhiều người tỏ thái đổ lên án, chỉ trích người mẹ trong clip
"Hổ dữ không ăn thịt con, sao lại đánh mắng bé như thế. Trẻ con bị đánh mắng nhiều sẽ chai lì, đôi khi khiến bé lì lợm khó bảo hơn. Không những thế còn khiến tâm hồn bé bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lí"
"Không thể tin được đây là hành động của một bà mẹ với con gái của mình. Bé còn nhỏ quá mà, sao nhẫn tâm như vậy? Một cách dạy con phản khoa học. Thương con quá! vì gói kẹo mà người mẹ nỡ xuống tay đánh mắng con như vậy, thấy mà tội. Bé có mải chơi nên để quên thì chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở để lần sau chú ý hơn là được” một cư dân mạng bình luận.
Cũng có người lên án người quay clip và những người chứng kiến sự việc:
"Đến cạn lời với người quay video và những người chỉ biết đứng nhìn, sao không ai can ngăn, để cho chị ta đối xử với một đứa bé như vậy.Mẹ bé đáng trách 10 thì những người này cũng đáng trách 7-8 phần", một cư dân mạng bày tỏ.
Được biết, sự việc trên xảy ra tại siêu thị Lotte Đào Tấn (Hà Nội).
Sau đó 1 ngày, trên một diễn đàn cho giới trẻ lại chia sẻ một đoạn clip với đoạn trạng thái:
"Chuyện về 1 người phụ nữ dắt theo con vào siêu mua sắm nhưng bỗng nhiên giữa chốn đông người lại quát tháo, mắng chửi, xô ngã đứa con của mình ,chỉ vì bé làm mất gói kẹo .
Hành động trên khiến cộng đồng mạng lên án kịch liệt bởi dẫu sao con cái dù có thể nghịch ngợm nô đùa khiến người lớn giận đến đâu ,thì cũng không nên mắng chửi đánh đập con cái trước mặt bao người như thế .
Bởi khi một đứa trẻ bị bạo hành dù lớn hay nhỏ, ít hay nhiều thì những nỗi đau từ thưở ấy sẽ hằn sâu vào trong kí ức,có thể nó sẽ quên nhưng khi mà nó nhớ lại , thì một ngày nào đó sẽ cảm thấy chai lì , chai sạn với những vết roi ,những trận đòn đau mà người lớn trút lên người nó .
Tiếp tục theo chia sẻ mới nhất của 1 facebook mang tên Đ.V.A ,thì fb này khẳng định nhà của người phụ nữ kia ngay gần nhà trọ của anh này và chuyện đánh con thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Hình ảnh mới nhất được fb này đăng tải được quay tại trước cửa nhà buổi chiều 19/2".
Dẫu sao thì sự việc cũng chưa đến mức nghiêm trọng ,để nói đây là việc bạo hành thì cũng hơi quá bởi con người sinh ra ai mà chả bị ăn đòn, nhưng để tránh việc liên tục xảy ra những chuyện đánh mắng ngoài đường,rồi bỏ mặc con trẻ như này ,hi vọng một sự nhắc nhở từ chính quyền để có giải pháp cần thiết, tránh để người ngoài nhìn vào thấy bức xúc, nhức nhối trước vấn nạn trên".
Các nghiên cứu cho thấy, việc bố mẹ đánh con, dù chỉ là đánh nhẹ cũng gây ra khoảng cách bố mẹ - con cái. Thứ nữa, trẻ sẽ học theo bố mẹ mà ứng xử như vậy ngoài đời, với con vật nuôi, với bạn bè… Việc đánh trẻ thường chỉ làm cho trẻ sợ, ức chế mà không học được để lớn lên, trưởng thành. Bị đánh, trẻ cảm thấy bị tổn thương và do đó, không thể học được để trở nên tự lập. Đặc biệt những trẻ bị đánh “oan”, sẽ không đi đến chỗ phân biệt được đâu là việc tốt, việc xấu, việc nên làm và việc không nên làm.
Khi trẻ còn bé, trẻ hay vấp phải những sai lầm, vì đó là do sự phát triển của lứa tuổi, chỉ cần nhắc nhở một vài lần, có thể trẻ không làm theo ngay, nhưng trẻ sẽ “nhập tâm” dần dẫn để rồi sau này sẽ biết đúng sai, phải trái.
Lớn lên chút nữa, khi biết sĩ diện với những người xung quanh (thường là sau 6 tuổi), việc đánh trẻ sẽ chạm lòng tự trọng của trẻ, trẻ sẽ tự đánh giá thấp bản thân, dễ trở nên tự ti và như thế, đánh trẻ sẽ tạo nên hố ngăn cách giữa bố mẹ - con cái.
Từ tuổi dậy thì (trên 10 tuổi) trở đi đến 17 tuổi, với trẻ việc bị đánh (cho dù trẻ bị lỗi gì) không những không hề có tác dụng giáo dục mà trẻ coi là bị xúc phạm không dễ quên và không dễ tha thứ.
Như vậy, ở bất cứ lứa tuổi nào, đánh trẻ gây ức chế, xúc phạm trẻ, rất có hại cho sự trưởng thành của bản thân trẻ và của mối quan hệ bố mẹ - con cái.
Theo chuyên gia tâm lý của đài 1080, việc đánh đập, chửi mắng không những không giúp ích, không làm trẻ ngoan hơn mà điều này còn phản tác dụng khiến đứa trẻ sẽ lì đòn, cứng đầu và có khả năng vi phạm lỗi nặng hơn. Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ hư, vì sao dẫn đến việc trẻ phạm lỗi. Nhiều người cho rằng việc đánh con là một cách giáo dục tốt nhưng đánh con hầu như không mang đến một kết quả gì tích cực. Việc đánh đòn con làm cho trẻ thấy rằng mình có quyền được đánh người khác, và rằng người lớn được đánh những người nhỏ hơn mình. Ngay cả khi thỉnh thoảng bố mẹ mới áp dụng biện pháp mạnh này với con, nó vẫn có thể để lại những ký ức không tốt.