![]() |
Trại Cưỡi ngựa Quốc tế là điểm đến đắt đỏ nhất nước Mỹ dành cho những cậu ấm, cô chiêu của gia đình giàu có trải nghiệm hè. Ảnh: gorillaimages/Shutterstock.com |
Giám đốc của Trại Cưỡi ngựa Quốc tế cho biết, cha mẹ của các cậu ấm, cô chiêu cần chi 20.000 USD khi muốn cho các con họ tham gia khóa học dài 10 tuần. Mỗi ngày học cưỡi ngựa kéo dài 6 tiếng. Họ còn phải trả thêm tiền cho các bài học sử dụng gậy đánh bóng trong lúc cưỡi ngựa (250 USD cho 90 phút).
Cô Emlyn Stancill, ở Baltimore, thích gửi con gái tuổi teen tới trại hè kiểu này ở Greenfield, New York vì một lý do bất ngờ. Cô muốn con trải nghiệm thực tế và quen với mùi không mấy thơm tho ở khu ký túc ngay gần chuồng ngựa.
“Tôi không muốn con gái dành cả mùa hè ở câu lạc bộ đêm. Tôi muốn con bé sống chung với người bạn bốc mùi (những con ngựa) và coi đó là điều bình thường”, cô nói.
Cha mẹ giàu ở Mỹ đang chi mạnh tay cho các con tham gia khóa học tại trại hè. Năm 2005, một trại hè kéo dài vài tuần do Hiệp hội trại hè Mỹ tổ chức thường có giá 397 USD, nhưng tới năm 2015 thì con số này tăng gần gấp đôi là 768 USD. Giá cho trại hè cũng khá đa dạng, từ dưới 200 USD tới hơn 1.500 USD/tuần.
Cha mẹ giàu muốn cho con cái họ tham gia các trại hè để chúng nếm trải cuộc sống nghèo khó, biết tự giặt giũ và làm sạch phòng ốc hay tận hưởng những niềm vui giản dị.
Tại một trại hè dạy nghệ thuật, các em sẽ được thưởng một que kem giá một USD sau khi hoàn thành tốt khóa học giá 8.500 USD trong 6 tuần.
Con gái của Stancill đang trải qua 5 tuần trong một trại hè có giá 10.500 USD.
"Đúng là giá cả không dễ chịu gì và thường chỉ gia đình khá giả mới có khả năng chi trả. Thay vì sống trong xa hoa, những đứa trẻ sẽ ở trong những căn nhà bốc mùi một chút. Nhưng chúng tôi muốn con cái mình tách ra khỏi cuộc sống nhung lụa một thời gian và biết trân trọng những gì mình có. Tôi đánh giá cao điều đó”, Stancill nói.
'Cơ hội để trẻ trở thành vô danh'
Trại hè Robin Hood ở New Hampshire có tuổi đời 90 năm có giá lên tới 11.100 USD kéo dài 7 tuần với các hoạt động cơ bản như bắn cung, vẽ, làm thủ công và trượt nước.
Những trẻ tham gia được khuyến khích mặc quần áo giản dị nhất có thể.
"Đó là cơ hội để trẻ trở thành vô danh. Sẽ chẳng ai biết đây là con của những người nổi tiếng, giàu có. Ai cũng giống ai. Chúng sẽ phải tự làm việc nhà, tự dọn dẹp phòng ngủ. Rất khó để những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu sống một cuộc sống bình dị”, David Cole, giám đốc Trại hè Robin Hood cho biết.
![]() |
Các học viên của trại hè Robin Hood. Ảnh: camprobinhood.ca |
Tại Explo, chương trình thăm dò nghề nghiệp mùa hè tại các trường như Đại học Yale, Wellesley và Wheaton College, trẻ tuổi teen có thể tham gia khóa học nấu ăn dài 2 tuần.
Các em sẽ được những đầu bếp chuyên nghiệp dạy kỹ năng sử dụng dao. Những em 11-12 tuổi học cách đặt nội khí quản cho các bênh nhân robot trong khóa học cấp cứu y tế, giá 4.700 USD/2 tuần.
Sau khóa học này, một bà mẹ đã viết một lá thư bày tỏ sự cảm kích và vui mừng khi con của cô đã biết tự mua đồ để dọn phòng sau khi biết rồi sau này sẽ chẳng ai giúp mình làm việc đó nữa.
"Các phụ huynh vô cùng phấn khích khi tôi nói với họ rằng con cái họ sẽ phải tự giặt đồ khi ở với chúng tôi và trẻ không biết cách làm chúng tôi sẽ hướng dẫn", Kelly, quản lý trại hè dạy nấu ăn nói. “Qua nhiều năm, tôi rút ra kinh nghiệm rằng các phụ huynh dù giàu có hay không đều muốn con mình phát triển độc lập, có trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình có".
![]() |
Cuộc sống vương giả của Hoàng tử giàu nhất thế giới Arab
Sơ hữu khối tài sản gần 20 tỷ USD, Hoàng tử Alwaleed bin Talal là người giàu nhất thế giới Arab với cuộc sống cực kỳ ... |
![]() |
Cuộc sống xa hoa 'hết nấc' của nhà giàu thế giới
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Lauren Greenfield dành 25 năm ghi lại hình ảnh cuộc sống "ngập trong nhung lụa" của những người giàu trên thế ... |