Nhật Bản muốn mở rộng CPTPP sau khi Trung Quốc và Anh ngỏ ý tham gia hiệp định

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang hướng đến mục tiêu mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối cảnh Trung Quốc và Anh ngỏ ý muốn tham gia hiệp định.

Theo Reuters, ông Suga đã gửi thông điệp trực tuyến đến cuộc Đối thoại doanh nhân trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC hôm 20/11.

Nhật Bản muốn mở rộng CPTPP sau khi Trung Quốc, Anh ngỏ ý muốn tham gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trực tuyến tại cuộc Đối thoại doanh nhân trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC hôm 20/11. (Ảnh: Reuters).

Theo đó, ông Suga cho biết: "Nhật Bản mong muốn tham gia vào Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc sớm kí kết hiệp định RCEP, đồng thời dần thực thi và mở rộng CPTPP với tư cách là nước chủ tịch vào năm 2021".

RCEP - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới đã được kí kết trong tháng 11 vừa qua bởi 15 nền kinh tế. 

Trong khi đó, Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ là một hiệp định thậm chí còn lớn hơn con số 21 thành viên APEC hiện tại.

Bài phát biểu của ông Suga - người vừa được bầu làm thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 9 cũng đã nhắc lại các chính sách ưu tiên chính của mình, bao gồm việc chuyển đổi kĩ thuật số và giảm khí thải nhà kính.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh: "Khi hành vi của con người thay đổi vì Covid-19 thì việc tăng tốc chuyển đổi kĩ thuật số là điều rất quan trọng".

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hôm ngày 19/11 cho biết, Trung Quốc đang rất cởi mở với ý định gia nhập Hiệp định CPTPP, còn Vương quốc Anh ngay từ đầu năm nay đã thông báo về dự định tham gia hiệp định này.

Tuần tới, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị, dự kiến sẽ đến Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi đưa ra tại một cuộc họp diễn ra ngày 20/11.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.