Nhật Bản sẽ chi hơn nửa tỉ USD để giúp doanh nghiệp rời Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tới Nhật Bản hoặc tới khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam). Đây là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất ở Trung Quốc.
Nhật Bản sẽ chi hơn nửa tỉ USD để giúp doanh nghiệp rời Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải). Ảnh: AFP.

Bloomberg dẫn thông báo từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết 57 doanh nghiệp, trong đó có các công ty tư nhân như hãng sản xuất khẩu trang Iris Ohyama và đại gia điện tử Sharp, sẽ được nhận tổng cộng 57,4 tỉ yen (tương đương 536 triệu USD) tiền trợ cấp từ chính phủ.

30 doanh nghiệp khác cũng sẽ được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ để chuyển sản xuất đến Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác, tuy nhiên không rõ số tiền hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu.

Tờ Nikkei Asian Review thì cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ chi khoảng 70 tỉ yen (tức 654 triệu USD) trong đợt hỗ trợ này. Trong đó, 243,5 tỉ yen đã được xác định từ tháng 4/2020 nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, khuyến khích doanh nghiệp chuyển sản xuất về quê nhà hoặc tới các quốc gia khác.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung ngày càng xuống dốc và cuộc chiến thương mại thêm căng thẳng, Mỹ và các quốc gia khác đang tính nhiều hơn đến chuyện tách rời nền kinh tế và doanh nghiệp khỏi Trung Quốc.

Khi quan hệ hai nước còn tốt đẹp, Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Nhật Bản và doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư rất lớn vào Trung Quốc. Theo Bloomberg, đại dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm nay đã làm cho quan hệ kinh tế giữa hai nước sứt mẻ, cũng như làm xấu thêm hình ảnh Trung Quốc trong mắt người Nhật Bản.

Kể từ sau cuộc bạo động phản đối Nhật Bản năm 2012, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã liên tục nỗ lực để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên tác động tiêu cực từ đại dịch và những tranh chấp chủ quyền biển đảo khiến cho các nỗ lực trên không mấy thành công.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.