Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Với khối tài sản kiếm từ lương chính phủ, tiền bản quyền sách và các khoản đầu tư, gia đình ông Obama chi số tiền lớn cho bất động sản, phi cơ riêng và các chuyến nghỉ dưỡng.
Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 1.

Theo Business Insider, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sở hữu 1,3 triệu USD khi bước vào Nhà Trắng năm 2008. Năm 2018, khối tài sản của ông đã tăng lên 40 triệu USD. Tuy nhiên The New York Post cho rằng tài sản của nhà Obama lên đến 135 triệu USD. (Ảnh: Getty Images).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 2.

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu tổng thống Mỹ đầu tư nhiều vào bất động sản. Ông mua một biệt thự rộng 762 m2 với giá 8,1 triệu USD ở Washington (Mỹ). Vào thời điểm đó, đây là căn biệt thự đắt thứ hai khu phố, chỉ đứng sau ngôi nhà được xây từ bảo tàng cũ của Jeff Bezos. (Ảnh: Business Insider).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 3.

Căn biệt thự được xây từ năm 1928 này có đến 9 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng khách và phòng ăn rộng. Bên cạnh sự tiện nghi, căn nhà còn nằm trong khu dân cư được đảm bảo an ninh hàng đầu ở Washington với nhiều đại sứ quán xung quanh. (Ảnh: AP).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 4.

Ngoài căn nhà ở Washington, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama còn sở hữu một ngôi nhà ở Hyde Park (gần Chicago, Illinois). Gia đình ông Obama đã mua căn nhà này vào năm 2005, với giá 1,65 triệu USD. (Ảnh: Getty Images).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 5.

Mới đây, cựu tổng thống Mỹ mua thêm một căn biệt thự rộng gần 650 m2 nhìn ra hồ Edgartown Great Pond, nằm trên đảo Martha's Vineyard ở bang Massachusetts. Căn nhà có giá gần 12 triệu USD. (Ảnh: Courtesy of LandVest).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 6.

Theo Business Insider, Martha's Vineyard là một điểm đến tuyệt vời đối với giới quý tộc Mỹ. Ngay cả trước khi mua bất động sản trị giá hàng triệu USD, gia đình ông Obama cũng rất yêu thích đảo Martha’s Vineyard. Hồi năm 2015, cựu tổng thống Mỹ đã đến hòn đảo này để chơi golf. Năm đó, ông Obama ở trong căn nhà 17 phòng trị giá 12 triệu USD. (Ảnh: Courtesy of LandVest Martha's Vineyard).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 7.

Căn biệt thự có 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm, nội thất có tông màu trung tính với điểm nhấn là màu gỗ tự nhiên. Ngôi nhà mới của cựu tổng thống Mỹ còn có bãi tắm riêng, hồ bơi ngoài trời, một bồn nước nóng trên tầng hai và khu vực tắm nắng rộng rãi. (Ảnh: Courtesy of LandVest Martha's Vineyard).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 8.

Trong chuyến đi đến Việt Nam mới đây, vợ chồng Obama sử dụng chiếc phi cơ riêng Gulfstream G650 trị giá khoảng 65 triệu USD. Theo Business Insider, đây là dòng máy bay riêng nhanh nhất thế giới, với cabin rộng, dài và cao nhất trong các dòng máy bay cùng loại. Máy bay có sức chứa 8 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. (Ảnh: FB Trần Huỳnh).

Những tài sản triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, gia đình ông Obama cũng tận hưởng nhiều kỳ nghỉ xa xỉ kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng. Cựu tổng thống Mỹ từng ở trong khu nghỉ mát sang trọng The Brando với giá thuê phòng mỗi đêm từ 3.034 USD đến 4.318 USD. (Ảnh: AP).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.