Những tỷ phú thành công không nhờ kết quả học tập

Trong xã hội hiện đại, việc theo học tại các trường CĐ, ĐH dường như là con đường cần thiết để thành công vì cử nhân của những trường danh tiếng sẽ có nhiều cơ hội hơn những người khác. Nhưng có những người dù bỏ học nhưng vẫn thành công hơn người.

Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện Bill Gates và Mark Zuckerberg bỏ học để trở thành hai trong số những người giàu nhất thế giới và bên cạnh đó cũng có nhiều tài năng dù không phải là những học sinh xuất sắc khi ngồi trên ghế nhà trường nhưng vẫn thành công hơn người.

Dưới đây là danh sách những người dù bỏ học nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây họ đã với tới những đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực.

1. Richard Branson rời trường học năm 16 tuổi

Branson chưa bao giờ quan tâm đến trường học, ông đã bỏ học năm 16 tuổi và thành lập tạp chí Student cùng một nhóm bạn.

nhung ty phu thanh cong khong nho ket qua hoc tap
Richard Branson đã bỏ học năm 16 tuổi

Theo The Telegraph, hiệu trưởng trường học của ông, Robert Drayson, nói với ông rằng hoặc là ông sẽ bị kết án tù hoặc trở thành một triệu phú.

Đến thập niên 70, ông sáng lập Virgin Records và Tập đoàn Virgin bây giờ sở hữu hơn 200 công ty ở 30 quốc gia trên thế giới.

2. Simon Cowell rời trường học năm 16 tuổi

Ông trùm ngành công nghiệp âm nhạc Simon Cowell hay cựu Bộ trưởng Giáo dục Anh đều không phải là những học sinh xuất sắc khi ngồi trên ghế nhà trường. Cowell rời trường học năm 16 tuổi và chỉ mới hoàn thành chương trình GCSEs tương đương với O-level.

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình làm việc trong phòng thư của công ty EMI Music Publishing do bố ông thành lập, theo Biography.com. Ở đó, ông đã được thăng chức thành trưởng phòng xuất bản đĩa nhạc của EMI nhưng không lâu sau đó ông rời công ty để cùng với Ellis Rich hình thành E&S Music.

Sau khi đủ lông đủ cánh, ông bỏ tên tuổi này để đến làm việc cho hãng thu âm nhạc pop Fanfare Records. 8 năm sau, Simon Cowell trở thành cố vấn tìm kiếm tài năng cho nhãn hiệu BMG, nơi ông đã bán hơn 150 triệu bản thu âm và 70 đĩa đơn ở Anh và Mỹ.

3. Drew Barrymore bỏ học sau khi cai nghiện

Drew Barrymore hiện là một diễn viên, nhà sản xuất và nữ doanh nhân thành công. Tuy nhiên, bà đã có một thời thơ ấu rối tung sau khi tham gia vào ngành công nghiệp diễn xuất chỉ năm ba tuổi.

nhung ty phu thanh cong khong nho ket qua hoc tap
Drew Barrymore phải cai nghiện năm 13 tuổi

Theo The Guardian, bà đã bắt đầu điều trị cai nghiện vào đúng ngày sinh nhật thứ 13 của mình, và quyết định bỏ học sau khi ra khỏi trại cai nghiện.

Mặc dù vậy, nữ diễn viên không chán nản mà không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp và tự lập công ty điện ảnh Fower vào năm 1995, và chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim "Charlie's Angels" và "Donnie Darko".

Bây giờ, bà trở thành Đại sứ chống đói nghèo cho Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ.

4. Clare Balding phải hoãn việc học hai năm

Clare Balding là một trong những MC nổi tiếng nhất của Anh. Tuy nhiên, khi còn trẻ, Balding đã từng bị bắt vì tội ăn cắp, theo The Independent.

Bà từng muốn thi vào Oxbridge, nhưng kết quả A-level không tốt. Vì thế, bà hoãn việc học hai năm trước khi thi lại và trúng tuyển khoa tiếng Anh, ĐH Cambridge.

5. Jon Snow chỉ mới hoàn thành kỳ thi A-level

Jon Snow là một trong những nhà báo truyền hình thành công nhất tại Anh, nhưng ông không làm tốt ở trường. Ông đỗ duy nhất môn tiếng Anh (điểm C), theo BBC.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông lấy chính thất bại thuở đến trường để động viên sinh viên, nhấn mạnh " làm những gì bạn muốn làm rất tồi tệ," và "cuộc sống vẫn tiếp diễn sau kỳ thi A-levels."

Sau đó, Snow đã đi học đại học để có được nhiều bằng cấp hơn, điều đó giúp ông vào Đại học Liverpool. Tuy nhiên, ông bị đuổi học vì tham gia vào một cuộc phản kháng của sinh viên xã hội chủ nghĩa chống phân biệt chủng tộc vào năm 1970.

6. Lord Alan Sugar chỉ nhận một chứng chỉ GCSE

Alan Sugar sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ bảng Anh nhưng thành công này không liên quan đến việc ông học hành ra sao 000

Theo trang web tiểu sử thefamouspeople.com, Lord Sugar bắt đầu kiếm tiền khi mới 12 tuổi. Ông bỏ học khi chỉ hoàn thành chương trình GCSE nhưng không dừng lại ở đó, ông đã thành lập công ty riêng Amstrad ở tuổi 21.

7. Cheryl là một học sinh cá biệt

Cheryl (trước là Cheryl Tweedy, Cheryl Cole) nổi tiếng từ chương trình Popstar: The Rivals Chương trình này đã tạo ra một trong những ban nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại, Girls Aloud.

Trước khi nổi tiếng, Cheryl là một người nóng nảy, với tính khí đó khiến bà gặp rắc rối với giáo viên, theo Evening Standard.

"Tôi thật khủng khiếp. Giáo viên thường đuổi tôi ra khỏi lớp, " bà nói.

8. Steven Spielberg đã bị đuổi khỏi trường điện ảnh

Steven Spielberg được xem là đạo diễn nổi tiếng nhất trên thế giới, với những thành công ở những bộ phim "ET", "Jurassic Park", "Indiana Jones" và "Gremlins".

Theo Biography.com, Spielberg là một nhà làm phim nghiệp dư khi còn nhỏ. Song lớn hơn chút nữa, nhà sản xuất lừng danh này lại bị trường điện ảnh thuộc ĐH Southern California từ chối đến 3 lần. Nhưng điều đó không gây cản trở cho sự nghiệp làm phim của ông.

Spielberg trở lại trường học vào năm 2002 và kiếm được bằng cử nhân sau 35 năm bỏ lỡ, như một lời cảm ơn đến cha mẹ.

Ông chia sẻ trong một bản tuyên bố: "Và như một lưu ý cá nhân cho gia đình tôi - và những người trẻ tuổi ở mọi nơi - về tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu giáo dục đại học của họ.

9. Cameron Diaz bỏ học ở tuổi 16 để theo đuổi nghề người mẫu

Theo IBTimes, Cameron Diaz, một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất của Hollywood, đã bỏ học khi mới 16 tuổi để theo đuổi nghề người mẫu.

Từ thành công ban đầu, cô lấn sân sang nghiệp diễn và bây giờ là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất trên thế giới.

chọn
Bất động sản 2025 và những con số
Cả nước giảm còn 34 tỉnh thành; hơn 500 dự án được khởi công, khánh thành; hơn 100.000 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành... Thị trường bất động sản khép lại năm 2025 với nhiều con số đáng chú ý.