Ninh Thuận sắp hoàn thành đường nối TP Phan Rang - Tháp Chàm

Đường đôi phía nam vào TP Phan Rang - Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

 TP Phan Rang - Tháp Chàm. (Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Theo Báo Ninh Thuận, ngày 7/6, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện và giải quyết các vướng mắc liên quan đến đường đôi phía nam vào TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Đường đôi phía nam vào TP Phan Rang - Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai trên hai địa bàn gồm phường Đạo Long (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và xã An Hải (huyện Ninh Phước).

Tổng chiều dài tuyến đường hơn 2,5 km, có điểm đầu từ cầu Đạo Long 1 đến điểm cuối là ngã ba Long Bình, trên cơ sở mở rộng đường hiện hữu từ 11 m thành 37 m. Trong đó, mặt đường rộng 21 m, có dải phân cách giữa rộng 3 m, vỉa hè hai bên đường rộng 13 m. 

Tổng diện tích đất thu hồi đất cho dự án hơn 14 ha, gồm 510 hộ dân và 6 tổ chức; hiện chủ đầu tư đã và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường 496 hộ dân, tổ chức còn 10 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm và UBND huyện Ninh Phước đang hoàn thiện các thủ tục tiến hành cưỡng chế và tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Về công tác giải ngân nguồn vốn, tổng vốn được giao cho dự án đến cuối năm 2021 là 358 tỷ đồng đã giải ngân đạt 100%; riêng trong năm 2022, dự án được bố trí 81 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 45 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các địa phương liên quan phối hợp xử lý dứt điểm, hoàn thành sớm công tác bàn giao mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2022, hoàn thành vào tháng 8/2022 và tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay.

Ngoài ra, một dự án trọng điểm khác đang triển khai của tỉnh Ninh Thuận là đường Tân Sơn - Đức Trọng ở huyện Ninh Sơn. Dự án có chiều dài toàn tuyến 62 km, trong đó 45 km thuộc huyện Ninh Sơn, 17 km thuộc huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thời gian triển khai và hoàn thành 2021 - 2025.

Đường Tân Sơn - Đức Trọng gồm 2 dự án thành phần. Thành phần 1 là đoạn từ TT Tân Sơn đến xã Ma Nới (Ninh Sơn) có chiều dài 22 km, vốn đầu tư trên 486 tỷ đồng, đã tổ chức thi công dự án vào cuối tháng 12/2021, hiện đang đổ móng nền đường gần 10 km, dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023.

Thành phần 2 là đoạn từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), có chiều dài 40 km, tổng mức đầy tư trên 1.008 tỷ đồng. Chủ đầu tư hiện đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thực hiện các thủ tục liên quan để khởi công vào cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.