Nữ cán bộ xã 'mất tích' sau khi vay tiền của dân

Làng quê nghèo xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) đang rúng động trước việc một cán bộ xã vay mượn hàng trăm triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn.
nu can bo xa mat tich sau khi vay tien cua dan Ma trận vay mua ô tô, khách dễ gánh nợ vì'chiêu' lãi suất ưu đãi
nu can bo xa mat tich sau khi vay tien cua dan Phải cấm xe máy: không đem cái nghèo ra dọa nhau mãi

Bà Ngô Thị Giỏi bàng hoàng kể lại cho chúng tôi sự việc bị bà Hồ Thị Minh T. (35 tuổi) cán bộ xã Đại Phong vay tiền rồi bỏ trốn.

Theo bà Giỏi, cuối năm 2016, bà T. tìm đến nhà bà ngỏ ý muốn vay 40 triệu đồng. Vì tin tưởng bà T. là cán bộ xã, có nhà cửa ở địa phương nên giờ bà T. khó khăn thì giúp đỡ.

“Tôi cho bà T. mượn tiền nghĩ là giúp đỡ lúc khó khăn, bà T. hẹn tôi sau một tuần sẽ trả lại số tiền 40 triệu đồng. Nào ngờ cho đến giờ này bà ấy đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi”, bà Giỏi nói.

nu can bo xa mat tich sau khi vay tien cua dan
Bà Thu phản ánh với chúng tôi về việc bị bà T. vay mượn tiền rồi "biệt tích". Ảnh: Quang Nam

“Tháng 2 vừa qua, bà T. than thở đang cần tiền gấp nên mong chị em trong tổ tạo điều kiện rút 170 triệu đồng tiền vốn cho bà T. vay. Bây giờ mọi người ai nấy hoang mang trước tình cảnh bà T. bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Không chỉ lấy tiền của tổ, bà T. còn vay riêng của các chị em trong thôn với số tiền lên tới vài trăm triệu”, bà Trần Thị Thu là một nạn nhân khác kể.

Cũng theo bà Thu, bà T. còn bảo bà lấy chiếc xe máy, cầm cố 20 triệu đồng để cho bà T. mượn.

Theo lời chị Lê Thị Giá (một phụ nữ khuyết tật - PV), bà T. tìm đến nhà chị hỏi vay tiền, có bao nhiêu vay bấy nhiêu rồi sẽ trả một ít tiền để chị trang trải cuộc sống.

Chị Giá tin lời đã lấy hết 7 triệu đồng là số tiền dành dùm bao năm qua cho bà T. mượn.

“7 triệu đồng là cả gia tài của tôi mà bà Tuyết vẫn nhẫn tâm "lừa" lấy đi của tôi, giờ bỏ trốn rồi không biết khi nào tôi mới có thể lấy lại”, chị Giá ngậm ngùi nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phong cho biết, bà T. là cán bộ xã phụ trách công tác Tuyên giáo.

Vào ngày 3/4, UBND xã tiếp nhận đơn của một người dân về việc bà T. vay mượn tiền nhưng không trả. Lúc này, bà T. không đi làm nên UBND xã gửi giấy mời bà T. đến làm việc, tìm hiểu thực hư ra sao.

Tuy nhiên, ông Hồ Minh Th (cha bà T.) sau đó có gửi đến UBND xã một lá đơn xin nghỉ việc thay cho bà T.

“Hiện UBND xã đã đình chỉ công tác đối với bà T., đồng thời báo cáo gửi Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc về việc bà T. tự ý nghỉ việc. Về phần đơn tố cáo vay mượn tiền nhưng không trả, Công an xã đã chuyển đơn lên Công an huyện Đại Lộc điều tra”, ông Tuấn cho hay.

chọn
Một doanh nghiệp bất động sản đang nắm hàng nghìn ha đất ở Đồng Nai, dự kiến đón thêm quỹ đất đối ứng hơn 5.000 tỷ nhờ xây đường cho tỉnh
Bất động sản Thành Phương đang lấy ý kiến tham vấn ĐTM cho hai khu công nghiệp ở Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn ở Bình Phước cũ và có mối liên hệ với Tập đoàn Trường Tươi - đơn vị tài trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước nhiều năm qua.