Ông Võ Thành Đàng thôi làm Chủ tịch Đường Quảng Ngãi sau 15 năm

Sau 15 năm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi, ông Võ Thành Đàng đã thôi giữ chức Chủ tịch và nhường ghế lại cho ông Trần Ngọc Phương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố nghị quyết thông qua việc ông Võ Thành Đàng sẽ thôi chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2016 - 2020 kể từ ngày 29/8.

Đồng thời ông Trần Ngọc Phương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính sẽ giữ chức Chủ tịch thay ông Đàng từ ngày 29/8. 

Sau khi rời ghế Chủ tịch, ông Võ Thành Đàng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc của công ty. Ông Đàng cũng chính là thành viên sáng lập ra Đường Quảng Ngãi.

Ông Đàng sinh năm 1954, trình độ Kỹ sư cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Ông Võ Thành Đàng rời ghế Chủ tịch Đường Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Ông Võ Thành Đàng. (Ảnh: QNS).

Ông Đàng bắt đầu giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi từ tháng 12/2005 đến nay.

Trước khi làm Chủ tịch, ông Đàng từng là Trưởng phòng Kĩ thuật nhà máy Đường Quảng Ngãi, Phó Giám đốc kĩ thuật, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường Quảng Ngãi.

Theo qui định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71 là Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm thêm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Tuy nhiên, tới hiện tại Đường Quảng Ngãi mới thực hiện tách bạch chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc.

Về ông Trần Ngọc Phương, ông sinh năm 1964, trình độ Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP HCM. Ông cũng là thành viên sáng lập ra Đường Quảng Ngãi. Ông gia nhập Đường Quảng Ngãi từ tháng 2/2000 với vị trí Phó phòng Thị trường. 

Từ đó đến nay, ông Phương đã đảm nhận qua nhiều vị trí như: Trưởng phòng Tài chính Kế toán nhà máy Bia Dung Quất, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Đường Quảng Ngãi, Phó Giám đốc nhà máy Bánh kẹo, Kế toán trưởng Công ty.

Hiện ông Võ Thành Đàng đang nắm hơn 21,5 triệu cổ phiếu,  tỉ lệ sở hữu 6% bên cạnh vợ ông nắm khoảng 2,97% cổ phần tại đây. Còn ông Trần Ngọc Phương sở hữu hơn 5,83 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ nắm giữ 1,63%.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.