Phát Đạt miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc sau 4 tháng

Phát Đạt vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với bà Trang Thanh Minh Thư, nhân sự vừa được bổ nhiệm từ ngày 1/9/2022.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, bà Trang Thanh Minh Thư không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 31/12/2022. Lý do miễn nhiệm không được công ty công bố. 

Bà Thư sinh năm 1981, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc trên kể từ ngày 1/9/2022. Trước đó, bà Thư là Trợ lý Tổng Giám đốc. 

Như vậy, Ban Điều hành của Phát Đạt hiện còn 5 thành viên, gồm Tổng Giám đốc, ông Bùi Quang Anh Vũ và các Phó Tổng Giám đốc, ông Trương Ngọc Dũng, ông Nguyễn Đình Trí, ông Nguyễn Khắc Sinh và ông Vũ Kim Điền. 

Trong đó, ông Vũ Kim Điền được bổ nhiệm chức vụ trên cùng thời điểm với bà Thư. Tương tự bà Thư, trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty, ông Điền giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc. 

Thời điểm đó, Phát Đạt cũng miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc của ông Dương Hồng Cẩm. Lý do miễn nhiệm không được công ty công bố. Ông Cẩm làm việc tại Phát Đạt từ đầu năm 2021 với vai trò Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, trước đó, ông Cẩm từng công tác tại Novaland, Công ty Toa Corporation (Nhật Bản), Công ty Donata Engineering (Hoa Kỳ),...

Nói thêm về việc điều chỉnh nhân sự tại Ban điều hành của Phát Đạt trong năm 2022, ngày 25/6, công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sinh (sinh năm 1978) vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty. Trước đó, ông Sinh giữ chức Giám đốc Quản lý Xây dựng tại công ty.

Ngày 8/4, công ty cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Trương Ngọc Dũng (sinh năm 1984) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thiết kế, sau đó điều chỉnh thành chức vụ Phó Tổng Giám đốc như hiện tại.

Ở chiều ngược lại, trước đó vào ngày 28/1, Phát Đạt cho biết đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Thanh Thảo. Sau khi miễn nhiệm, ông Thảo đảm nhận chức vụ mới là Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. 

Nói thêm về hoạt động gần đây của Phát Đạt, ngày 2/12/2022, Phát Đạt cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng gần 28,5 triệu cổ phần tại CTCP Địa ốc Hòa Bình (tương đương tỷ lệ sở hữu 88,99% vốn điều lệ), qua đó chuyển nhượng dự án Khu phức hợp Hòa Bình – Thanh Yến tại số 197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM do đơn vị này làm chủ đầu tư. 

"Việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Địa ốc Hòa Bình nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của Phát Đạt với mục đích tối ưu nguồn lực đầu tư, đảm bảo dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản nợ vay và tất toán trái phiếu trước hạn.", theo chia sẻ của Phát Đạt. 

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.