Ở Hà Nội có khá nhiều người nuôi chó, từ những loại chó nhỏ như fox đến những loài chó lớn như Pit Bull đều xuất hiện khá nhiều ở những khu vực công cộng, đường phố. |
Đa phần nhiều người dân có suy nghĩ chó cảnh có bản tính gần gũi, thích chơi với người nên tuyệt nhiên không sử dụng rọ mõm hay dây xích khi đưa chó đến nơi công cộng. |
Tuy nhiên theo bản năng trong những trường hợp bị đe dọa, bị tấn công, mắc bệnh dại, chó mới đẻ con... có thể cắn phản kháng lại con người. |
Trên thực tế, nhiều người dân tại Hà Nội vẫn có suy nghĩ xem nhẹ việc rọ mõm, đeo xích để kiểm soát chó tại những nơi công cộng. Hình ảnh được ghi lại tại đường Yên Lãng, chó được xích cách đường khoảng 1 mét. |
Trên đường Giải Phóng một người đàn ông dắt chó qua đường mà không sử dụng rọ mõm cho vật nuôi. |
Cô Nguyễn Thị Việt Hương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết: "Tôi đã nghe có quy định trên báo đài, chó nên dùng xích và rọ mõm khi đi ra ngoài đường, nhưng chó nhà tôi là chó cảnh đã nuôi được 2 năm nó thích chơi với người nên không có chuyện nó cắn người đâu". |
Một người nuôi chó trên phố Phùng Hưng. |
Tại nhiều công viên ở Hà Nội như công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Thành Công... theo ghi nhận chó khi đi đến nơi công cộng đều "không đạt chuẩn". |
Chó không rọ mõm xuất hiện khá nhiều tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. |
Hiếm hoi lắm mới có một người nuôi chó "đạt chuẩn". |
Tuy nhiên từ ngày 15/9 Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và một số lĩnh vực khác (Nghị định 90) có hiệu lực thi hành. Theo đó, sẽ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật. Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. |
Luật mới cũng quy định, chó thả rông sẽ bị bắt, sau 72 giờ nếu không có người nhận sẽ đem đi tiêu hủy nếu chó có dấu hiệu mắc bệnh. |
Trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ, chủ vật nuôi phải chịu mọi chi phí kể cả cho việc nuôi dưỡng hay tiêu huỷ chó. Nếu chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường cho người bị hại theo Nghị định số 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội... |