| Phát hiện nhà máy gây ô nhiễm ở gần nơi cá chết hàng loạt | |
| Phát hiện củ sâm 30 năm tuổi, rao bán gần nửa tỉ đồng |
Chiều 26/4, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hộ, Trưởng Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, trong quá trình khai quật và trùng tu tháp K, tháp H trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã phát hiện ra con đường cổ và hai bờ tường dẫn.
Theo đó, con đường cổ này được phát lộ từ phía sau tháp K rộng 8m, nằm giữa hai bờ tường xây bằng gạch rộng 0,6m, sâu khoảng 1m dẫn song song còn khá nguyên vẹn.
![]() |
| Con đường cổ và hai bờ tường dẫn mới được phát lộ. Ảnh: CTV |
“Theo chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam thì con đường cổ này được dùng cho hoàng gia và các chức sắc tôn giáo đi lại trong mỗi dịp vào khu đền tháp để hành lễ.
Việc phát lộ này đã đóng góp giá trị lớn về mặt khoa học, kiến trúc và nghệ thuật để áp dụng vào thực tiễn quá trình trùng tu tôn tạo các tháp cổ trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn”, ông Phan Hộ thông tin.
Trước đó, các chuyên gia cũng đã phát hiện hai tượng có thân hình người, đầu hình sư tử làm bằng sa thạch tại quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Hai tượng này gồm một tượng bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên vẹn, kích thước cao khoảng 1,2m.
Một số ý kiến cho rằng đây chính là tượng khỉ Hanuman, ước đoán có niên đại vào khoảng thế kỷ XI- XII.
| Phát hiện hai tượng cổ có thân người, đầu sư tử ở Mỹ Sơn
Chiều 15/4, ông Phan Hộ, Giám đốc BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, trong quá trình trùng tu nhóm tháp K Mỹ ... |