Phát hiện hai tượng cổ có thân người, đầu sư tử ở Mỹ Sơn

Chiều 15/4, ông Phan Hộ, Giám đốc BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, trong quá trình trùng tu nhóm tháp K Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên), các công nhân đã tìm thấy hai tượng có thân hình người, đầu hình sư tử làm bằng sa thạch.
 
pha t hie n hai tuo ng co co than nguoi dau su tu o my son 'Định Yên có vựa chiếu to, lấy chồng xứ Định khỏi lo chiếu nằm'
pha t hie n hai tuo ng co co than nguoi dau su tu o my son Câu chuyện về những nguời thợ già còn sót lại
pha t hie n hai tuo ng co co than nguoi dau su tu o my son

Bức tương thân người, đầu khỉ, có ý kiến cho rằng chính là tượng khỉ Hanuman. Ảnh: Quang Nam

Theo ông Hộ, hai tượng này gồm một tượng bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên vẹn, kích thước cao khoảng 1,2m.

Một số ý kiến cho rằng đây chính là tượng khỉ Hanuman, ước đoán có niên đại vào khoảng thế kỷ XI- XII.

Cũng theo ông Hộ, quá trình khai quật tại nhóm tháp K, đơn vị đã phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, lanh tô... bằng sa thạch cùng hệ thống tường bao xung quanh.

pha t hie n hai tuo ng co co than nguoi dau su tu o my son
Bức tượng bị gãy hết tay chân nên chưa xác định được. Ảnh: Quang Nam

Trước đó, ngày 10/4, ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm quản lí di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam thông tin việc đã phát hiện một giếng cổ Chăm Pa có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi trên địa bàn xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Giếng cổ Chăm Pa này nằm gần tháp Chăm Khương Mỹ và ra đời từ cuối thế kỷ X. Giếng có cấu trúc hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 1,3m và độ sâu gần 15 mét. Xung quanh thành giếng được làm bằng gạch, nguồn nước ở trong giếng rất trong.

Trung tâm quản lí di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam hiện đang phối hợp các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn để phát huy những giá trị di sản về những dấu tích Chăm Pa ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

chọn