Phó Chủ tịch Fecon muốn bán 250.000 cổ phiếu FCN

Ông Hà Thế Phương, Phó Chủ tịch HĐQT Fecon đăng kí bán 250.000 cổ phiếu FCN, dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu xuống 0,91%.

Ông Hà Thế Phương, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Fecon (Mã: FCN) vừa đăng kí bán 250.000 cổ phiếu FCN nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27/10 đến ngày 25/11 qua phương thức khớp lệnh và thoả thuận.  

Hiện ông Hà Thế Phương đang nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu FCN, tương đương 1,11% vốn điều lệ của Fecon. 

Bên cạnh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Fecon, ông Hà Thế Phương còn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Fecon (Mã: FCM). 

Sau khi phục hồi lên vùng 12.000 đồng/cp vào đầu tháng 10, giá cổ phiếu FCN đảo chiều giảm điểm trong những phiên giao dịch gần đây. Chốt phiên 23/10, giá mã này dừng tại 10.950 đồng/cp. Ước tính ông Hà Thế Phương sẽ thu về hơn 2,7 tỉ đồng từ thương vụ trên.

Phó Chủ tịch Fecon đăng kí bán cổ phiếu FCN - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu FCN kể từ đầu năm 2020. (Nguồn: Tradingview).

Ngày 15/9, HĐQT Fecon đã thông qua chủ trương không tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư China Harbour về phương án phát hành 32 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Ban lãnh đạo Fecon sẽ tiếp tục tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng khác, đồng thời sẽ có văn bản xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định.

Bên cạnh đó, cuối tháng 8, Fecon thông báo đã trúng thầu thêm hai dự án mới là dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa và Nhà máy Điện gió Hòa Đông tại tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, chỉ tính riêng tháng 8, Fecon đã trúng thầu tới 5 dự án với tổng giá trị vượt mốc 4.100 tỉ đồng. Riêng các gói thầu trong lĩnh vực điện gió đạt hơn 2.400 tỉ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.