Phú Thọ: Ngăn cản máy gặt lúa vì chưa ký hợp đồng với chính quyền địa phương

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, chính quyền địa phương ngăn cản máy gặt trên cánh đồng do máy gặt này không ký hợp đồng với chính quyền địa phương.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin và clip ghi lại hình ảnh một số cán bộ công an thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) ngăn cản máy gặt khi ra cánh đồng gặt lúa cho bà con nhân dân.

Theo nội dung tài khoản Huỳnh Thị Hương chia sẻ, máy gặt của gia đình chị ra cánh đồng ở thị trấn Lâm Thao gặt lúa cho bà con nhân dân bị cán bộ công an thị trấn Lâm Thao giữ lại với lý do là máy chưa ký hợp đồng với chính quyền địa phương nên không được gặt cho người dân.

phu tho ngan can may gat lua vi chua ky hop dong voi chinh quyen dia phuong
Hình ảnh cán bộ công an thị trấn Lâm Thao ngăn cản máy gặt xuống đồng vì chưa ký hợp đồng với chính quyền địa phương (Ảnh cắt từ clip).

“Mấy anh công an xã còn trèo lên máy, định bắt người lái máy để ngăn cản không cho máy ra đồng. Ngoài ra, cán bộ còn nói máy gặt nhà em – bằng lốp cao xu gây hỏng đường.

Nguyên nhân của sự việc trên là chính quyền địa phương đưa máy gặt từ nơi khác về gặt cho bà con nhân dân nên hạn chế máy gặt tại địa phương”, facebook Huỳnh Thị Hương chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 30/9, ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao (Phú Thọ) xác nhận nội dung đoạn clip chị Huỳnh Thị Hương chia sẻ trên mạng xã hội là đúng và những cán bộ trong clip là nhân sự của thị trấn.

Ông Đồng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn thị trấn Lâm Thao, chính quyền địa phương đang chỉ đạo hỗ trợ bà con thu hoạch và có thông báo đến bà con nhân dân tổ chức, bố trí phương tiện đến gặt cho bà con nhân dân.

“Ở địa bàn thị trấn Lâm Thao, có một số hộ gia đình có máy gặt và không đăng ký với chính quyền địa phương, không lên chính quyền địa phương làm hợp đồng gặt lúa cho bà con.

Một số hộ gia đình này dễ làm khó bỏ, tức là những ruộng khó không gặt cho người dân còn với những máy gặt chúng tôi ký hợp đồng về thì họ phải gặt hết cả dễ và khó.

Ngoài ra, một số máy gặt này còn làm vỡ bờ, gây hư hỏng bờ mương trên địa bàn xã khiến chúng tôi phải tu sửa mất mấy trăm m2 xây dựng của chính quyền địa phương.

Chúng tôi không có bắt bớ gì cả nhưng chúng tôi không cho phép”, ông Đồng nói.

Theo ông Đồng, mấy năm trở lại đây, ban chỉ đạo sản xuất ở địa phương giao cho hội nông dân thông báo bà con các khu dân cư đăng ký gặt theo từng khu vực cánh đồng. Sau đó, ký hợp đồng máy gặt với các chủ máy gặt ở dưới Hải Dương lên để gặt.

“Ai muốn gặt ở địa phương phải làm hợp đồng với địa phương và gia đình có máy gặt vừa rồi chúng tôi không cho gặt, không phải ở địa phương tôi.

Do đó, muốn gặt lúa ở địa phương tôi phải ký hợp đồng với chính quyền địa phương để đảm bảo dễ và khó đều gặt cho người dân, không được chọn ruộng dễ, bỏ ruộng khó. Ngoài ra, ký hợp đồng còn cam kết đảm bảo kênh mương không bị hỏng.

Vậy nên, những máy gặt không ký hợp đồng với địa phương, chúng tôi không cho vào địa bàn gặt lúa”, ông Đồng nhấn mạnh.

Ông Đồng cho hay, máy gặt được chính quyền xã ký hợp đồng thu của người dân khoảng 120-130 nghìn đồng/1 sào.

Chiều 30/9, trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Yên (SN 1975, xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, nơi sinh ở xã Cao Mại cũ, giờ là thị trấn Lâm Thao) cho biết, thông tin và đoạn clip được con gái bà quay và đăng tải lên mạng xã hội.

Vào năm 2012, gia đình bà được một số cán bộ huyện Lâm Thao khuyến khích mua máy gặt về phục vụ bà con và năm 2013, gia đình bà đã mua máy gặt về gặt cho người dân ở đây.

Từ đó đến nay, gia đình bà đều gặt cho người dân ở khu vực và không phải ký hợp đồng với người dân và chính quyền địa phương.

“Chúng tôi gặt cho người dân ở đây từ khi cả khu này có mỗi tôi có máy gặt, lúc đó tôi sử dụng máy gặt tăng đơ - loại máy này kén ruộng nên những ruộng bị ngập nước sâu, lầy bùn là tôi không gặt được.

Gặp ruộng tràn, lầy tôi có nói với người dân là máy không gặt được, khi xuống sẽ bị sa lầy phải cẩu máy và bàn với mọi người.

Tuy nhiên, ba vụ lúa gần đây, khi gia đình tôi mua máy guồng bằng lốp cao su nên gặt được hết cho người dân, không bỏ ruộng nào”, bà Yên chia sẻ.

Chia sẻ về nội dung máy gặt nhà bà Yên làm vỡ đường mương máng, bà Yên cho biết thêm: “Hôm vừa rồi chủ nhiệm có gọi tôi về việc làm đổ mấy mét kênh mương ở cánh đồng trong giáp với xã Hợp Hải.

Tuy nhiên, tôi nói máy gặt làm đổ chỗ đó là máy gặt ở Nam Định được thị trấn hợp đồng gặt trong đồng trong, không phải máy gia đình tôi làm”.

Bà Yên cho hay, giá gặt máy của nhà bà là 140 nghìn đồng/ 1 sào, giống giá của máy hợp đồng với thị trấn. Giá đó, máy hợp đồng của thị trấn cũng thu 2 ngày nay đối với người dân ở đây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

phu tho ngan can may gat lua vi chua ky hop dong voi chinh quyen dia phuong Vụ người phụ nữ cào xước xe camry để trả thù ở Hà Nội: Đã báo công an và sửa hết hơn 24 triệu đồng

Chị Nguyễn Thị N. cho biết, sau khi bị người phụ nữ cào xước xe, chị đã mang xe ra hãng và được báo giá ...

chọn
Vinaconex ITC lỗ lũy kế 540 tỷ đồng, sẽ cân nhắc mở bán Cát Bà Amatina trong năm nay
Năm 2025, VCR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.793 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 569 tỷ đồng.  Doanh nghiệp cho biết năm nay sẽ xem xét các tín hiệu và sự hồi phục của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng để quyết định thời điểm bán hàng dự án Cát Bà Amatina.