"Qatar đang bị phong tỏa và sẽ không có đàm phán nào cả. Họ phải dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để bắt đầu việc đàm phán", Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói với các phóng viên hôm 19/6.
"Cho đến lúc này chúng tôi không thấy có tiến triển nào trong việc dỡ bỏ sự phong tỏa , điều kiện tiên quyết để thúc đẩy mọi thứ", ông nói.
| Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Reuters. |
Ngày 5/6, các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã tuyên bố quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời phong tỏa không phận, hải phận và đất liền.
Các công dân Qatar ở Saudi Arabia, UAE và Bahrain được thông báo họ có 2 tuần để rời khỏi các nước này và trở về Qatar. Các hãng hàng không của Qatar, nhất là Qatar Airways, đang phải đối mặt với tình thế ngặt nghèo sau khi 3 nước trên đóng cửa không phận với máy bay của các hãng này.
Ngoại trưởng Qatar nói rằng Doha chưa nhận được bất cứ yêu cầu gì từ Saudi Arabia, UAE và Bahrain cả. Tuy nhiên, ông nói rằng chỉ các vấn đề liên quan đến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh mới là chủ đề đàm phán, các nước không được phép can thiệp vào vấn đề nội bộ của Qatar.
"Không ai có quyền can thiệp vào các vấn đề của chúng tôi. Al Jazeera là chuyện của Qatar. Chính sách ngoại giao của Qatar cũng là chuyện của Qatar. Chúng tôi sẽ không đàm phán về chuyện nội bộ của mình", ngoại trưởng Qatar tuyên bố.
Al azeera, đài truyền hình do chính phủ Qatar tài trợ, từ lâu đã là "cái gai" trong mắt nhiều nước Vùng Vịnh khi công khai ủng hộ các cuộc đấu tranh dân chủ tại Trung Đông và dám chỉ trích các lãnh đạo Arab. Các nhà quan sát cho rằng một trong những mục đích của cuộc "tẩy chay" Qatar là nhằm ép nước này đóng cửa Al Jazeera.
| Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh: Nga không để Saudi 'muốn làm gì Qatar thì làm'
Như những nước khác, Nga cũng bị bất ngờ bởi cuộc khủng hoảng chính trị ngoại giao mới ở vùng Vịnh xung quanh Qatar. Nhưng ... |
| Mỹ bán tiêm kích 12 tỷ USD cho Qatar giữa lúc 'nước sôi lửa bỏng'
Bộ Quốc phòng Qatar hôm 14/6 cho biết, nước này đã ký một thỏa thuận mua các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ với giá 12 ... |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia