Quảng Nam: 3 phụ nữ bị trai Tây lừa gần 900 triệu đồng

Làm quen qua mạng xã hội với 3 phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam, các đối tượng người nước ngoài đã hứa chuyển quà, tiền về yêu cầu đóng phí để nhận rồi lừa với số tiền gần 900 triệu đồng.
 
qua ng nam 3 phu nu bi trai tay lu a ga n 900 trie u do ng Lừa bán xe giá rẻ, 'quý bà' chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng
qua ng nam 3 phu nu bi trai tay lu a ga n 900 trie u do ng Vụ hoa hậu Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ tiếp tục kiện

Tháng 8/2016, chị N.T.H. (ngụ TP Tam Kỳ) qua mạng xã hội facebook làm quen với người đàn ông tên Renzo Roland. Sau thời gian nhắn tin tìm hiểu, Renzo Roland ngỏ ý muốn gửi tặng chị H. món quà qua đường bưu phẩm.

Đầu tháng 1/2017, một nhân viên bưu điện gọi điện cho chị H. nói quà của Renzo Roland đã về Việt Nam, yêu cầu chị đóng số tiền phí 42 triệu đồng để nhận. Do tin tưởng, chị H. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản do nhân viên kia cung cấp.

Sau khi nhận tiền, nhân viên kia tiếp tục yêu cầu chị H. đóng phí bảo hiểm cho gói hàng và vài yêu cầu khác. Chị H. không mảy may nghi ngờ mà tiếp tục chuyển với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng. Chờ mãi không thấy quà, nghi ngờ bị lừa nên chị H. đã đến Công an trình báo sự việc.

Ngoài trường hợp của chị H. thì có hai phụ nữ khác sinh sống tại TP Hội An bị lừa bằng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

“Tất cả những trường hợp bị lừa đảo như trên đều có điểm chung là người bị hại trao đổi thông tin qua mạng, Internet, các phần mềm chat…với đối tượng, rồi nảy sinh lòng tham bị các đối tượng lừa đảo hứa gửi tiền, quà, hàng từ nước ngoài về. Mặc dù người nhận đã đóng đầy đủ các loại phí theo yêu cầu của người gửi nhưng thực tế không có món tiền, quà hoặc hàng nào được gửi về địa chỉ của người nhận.

Chính vì vậy, đề nghị người dân phải hết sức lưu ý, cảnh giác. Khi nghi ngờ bị lừa đảo bằng thủ đoạn trên hãy trình báo với cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn và xử lý các đối tượng”, Phòng tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân.

chọn
Luật sửa đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tái cơ cấu các dự án khi gặp khó khăn
Theo TS. Phan Đức Hiếu, trong đợt sửa đổi ba luật liên quan đến bất động sản lần này, cơ quan soạn thảo chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các khoản đầu tư, dự án đầu tư của nhà đầu tư trong trường hợp gặp khó khăn. Nhà đầu tư cũng phải tính đến khả năng thất bại, kịch bản rút lui và cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp, không thể vì khó khăn mà tiếp tục giữ đất.