Quảng Nam sẽ huy động 220.000 tỷ đồng cho hạ tầng đến 2025, ưu tiên hút nhà đầu tư lớn

Tỉnh Quảng Nam ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, trọng tâm nhất là kết nối liên vùng và kết nối đô thị với nguồn lực huy động 220.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20%, còn lại huy động nguồn lực từ bên ngoài.

Đường Võ Chí Công chạy dọc ven biển tỉnh Quảng Nam gần 100 km, kết nối TP Hội An đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành - là động lực phát triển vùng Đông của tỉnh. (Ảnh: Chu Lai).

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ; cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Báo Quảng Nam đưa tin.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy tiếp tục đề ra ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, bao gồm: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệm đổi mới sáng tạo.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, Quảng Nam ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, trọng tâm nhất là kết nối liên vùng và kết nối đô thị, với nguồn lực huy động 220.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20%, còn lại huy động nguồn lực từ bên ngoài, tập trung thu hút các nhà đầu hạ tầng tư lớn, nhà đầu tư có tiềm lực.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương ưu tiên lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến tính chiến lược dài lâu, nhưng tôn trọng thực tiễn.

Theo kế hoạch, cuối năm nay tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để sang năm 2023 Thủ tướng xem xét phê duyệt quy hoạch tỉnh. Quan điểm với quy hoạch tỉnh lần này là phải đột phá, khác biệt, toàn diện và bền vững.

Theo định hướng, thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường biển, đường sông, đường không. Tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ vùng Đông - xác định vùng động lực cho phát triển, tạo nguồn thu lớn để phát triển vùng Tây,…

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.