Sau khi bị truy nã về hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực phẩm giả, Tôn trốn lên TP HCM và cùng chị vợ và đồng phạm của mình tiếp tục sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực phẩm giả. Khi mới “hành nghề” được 1 tháng, cơ sở sản xuất của Tôn bị phát hiện và tất cả bị bắt giam.
Đường dây làm giả tân dược do Trần Thị Minh Hằng cầm đầu hoạt động trót lọt suốt gần 1 năm trước khi bị bóc gỡ. Trong đó hàng ngàn hộp thuốc giả đã được bán khắp Bắc- Trung - Nam, các nhà thuốc, người tiêu dùng không hề hay biết...
Ngày 19/9, TAND TP HCM đã đưa bị cáo Mai Công Phu (SN 1953, ngụ quận Tân Phú) và 4 đồng phạm ra xét xử về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".