Sáng nay (11/8), công khai xin lỗi nạn nhân án oan sai 43 năm ở Bắc Ninh

Sáng nay (11/8), tại hội trường UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh), liên ngành Tư pháp Trung ương đã tổ chức xin lỗi công khai đối với cụ Trần Văn Thêm 80 tuổi người mang 43 năm án oan sai.

TAND huyện Yên Phong cho biết, 9h sáng nay, Liên ngành Tư pháp Trung ương sẽ tiến hành buổi công bố Quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cụ Trần Văn Thêm cũng xác nhận đã nhận được giấy mời của Tòa án nhân dân Tối cao tham dự buổi xin lỗi của cơ quan chức năng đối với cụ.

sang nay 118 cong khai xin loi nan nhan an oan sai 43 nam o bac ninh
Từ sáng sớm 11/8, cụ Trần Văn Thêm có mặt tại Hội trường UBND huyện Yên Phong.

Tham gia buổi công bố có đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, TAND tối cao, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương cùng ông Trần Văn Thêm và người thân.

Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Bộ Công an, công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Thêm, xác định ông Trần Văn Thêm không thực hiện hành vi phạm tội giết ông Văn.

Tiếp đó, đại diện tòa án cấp cao tại Hà Nội, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Trần Văn Tuân phát hiểu:

"Việc kết án oan ông Thêm là lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp điều tra truy tố xét xử ông Thêm năm 1970.

Đại diện cho TAND cấp cao tại Hà Nội (trước đây là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội), Viện KSND cấp cao tại Hà Nội (trước đây là Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án phúc thẩm), đại diện Bộ Công an, chúng tôi công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Việc xét xử đối với ông không đúng, việc minh oan lại kéo dài nhiều năm đã gây những tổn thương, mất mát cho ông. Đây là bài học đắt giá cho các cơ quan tố tụng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiêm sâu sắc trong việc xét xử để không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục bồi thường cho ông Thêm. Mong ông Thêm thông cảm sâu sắc và tha thứ cho các cơ quan tố tụng đã làm oan ông.".

Ông Tuân cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với mất mát đau thương của gia đình bị hại và mong hai gia đình đoàn kết gắn bó với nhau.

sang nay 118 cong khai xin loi nan nhan an oan sai 43 nam o bac ninh
Phó chánh án tòa án nhân dân cấp cap - Trần Văn Tuân thay mặt các cơ quan tố tụng đọc lời xin lỗi ông Trần Văn Thêm. (Ảnh Tuổi Trẻ)

Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Thêm bày tỏ sự xúc động và vui mừng khôn xiết khi từ hôm nay, ông chính thức đã trở lại thân phận của một công dân tự do, không vi phạm pháp luật và chính thức được minh oan.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Thêm cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng và các luật sư đã giúp cho hành trình kêu oan của mình được đi tới hồi kết có hậu như ngày hôm nay.

sang nay 118 cong khai xin loi nan nhan an oan sai 43 nam o bac ninh
Ông Trần Văn Thêm và cháu nội tại buổi Công bố Quyết định đình chỉ điều tra bị can và Công khai xin lỗi.

“Tôi chỉ mong từ nay gia đình và con cháu ông Nguyễn Khắc Văn - em họ tôi chia sẻ nỗi oan uổng này mà tôi phải gánh chịu ròng rã hơn 40 năm qua để hàn gắn quan hệ giữa hai gia đình và dòng họ”, ông Thêm nghẹn ngào nói.

Trước đó, như Vietnammoi.vn đã đưa tin, đêm 23/6/1970, hai anh em ông Thêm mua hàng về tới địa bàn xã Đông Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phú) thì trời tối nên họ vào chòi cắt tóc ven đường để ngủ. Khoảng 1h sáng ngày hôm sau, khi đang lơ mơ ngủ thì ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập búa vào đầu ông.

Ông Trần Văn Thêm kêu lên, tên cướp cũng đã kịp đập một nhát vào đầu người em là Văn (em họ ông Thêm) nằm cạnh đó. Nghe tiếng kêu cứu trong đêm, người dân đưa anh em ông Thêm vào trạm xá xã Đông Tĩnh rồi sau đó chuyển lên bệnh viện huyện Tam Dương. Khi chuyển tiếp đến Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phú thì người em đã tử vong.

Các cơ quan tố tụng ở Vĩnh Phú sau đó cho rằng ông là hung thủ giết người. Tháng 8/1972, TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên tử hình ông Thêm. Tháng 8/1973, cấp phúc thẩm cũng y án sơ thẩm vì HĐXX cho rằng đủ căn cứ tuyên tử hình ông vì tội Giết người và Cướp tài sản.

Sau nhiều năm kêu oan, đêm 30 Tết năm Âm lịch (đầu năm 1976), ông Thêm cho biết, mình được bác sĩ ở Bộ Công an cấp một tờ giấy chứng nhận bị thương để miễn lao động và được về địa phương sinh sống bình thường đến nay. Khi đó, tổng thời gian ông ở trại tạm giam là 5 năm 6 tháng 7 ngày.

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.