Sắp đấu giá 20 thửa đất tại Mê Linh, Hà Nội, khởi điểm 27 - 39 triệu đồng/m2

20 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 8/8.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.  

Các thửa đất có tổng diện tích 1.655 m2 (từ 71,58 m2 đến 152,97 m2). Giá khởi điểm 27,1 triệu đồng đến 39,27 triệu đồng/m2, bước giá 200.000 đồng/m2.

Các khu đất nằm tại vị trí 1 và 2 đường từ trung tâm hành chính huyện đi thôn Yên Vinh.

Ranh giới phía tây bắc giáp đường hiện trạng, phía đông bắc và đông nam giáp đường hiện có và chùa Yên Vinh, phía tây nam giáp đường quy hoạch 17 m.

Dự án đã được giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

 Danh sách các lô đất sắp được đấu giá. 

Người tham gia đấu giá tự kiểm tra thực địa khu đất hoặc đăng ký kiểm tra thực địa trong hai ngày 1/8 và 2/8 qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh. 

Thời gian phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 5/8 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh – Khu trung tâm hành chính huyện và tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (tầng 1, tòa nhà Sunrise 11A, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội).  

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.  

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 8/8 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh (bỏ phiếu trực tiếp) hoặc qua website: daugiaviet.vn (hình thức đấu giá trực tuyến).  

Liên hệ chi tiết qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh; SĐT: 02435235018 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. SĐT: 0234.9842728.

chọn
Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.