Sở Du lịch Đà Nẵng vào cuộc vụ nhà hàng bị tố chặt chém, xuất hóa đơn chữ Trung Quốc

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã nhận được thông tin việc nhà hàng Siêu H., quận Sơn Trà bị tố có hành vi chặt chém khách hàng tiền ăn uống và xuất hóa đơn bằng chữ Trung Quốc.

Trao đổi với chúng tôi sáng 24/2, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận, cơ quan này đã nhận được thông tin nhà hàng Siêu H. ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà bị thực khách tố chặt chém giá và xuất hóa đơn hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc.

Quan điểm của Sở Du lịch là làm rõ vụ việc này bị tố có đúng hay không, sau đó có hướng xử lý.

so du li ch da na ng len tieng vu nha ha ng bi to cha t che m xua t ho a don chu trung quo c
Nhà hàng Siêu H. bị tố chặt chém tiền ăn uống và xuất hóa đơn chữ Trung Quốc. Ảnh: CTV

Hiện Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

Trong khi đó, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng thông tin, ngay trong đêm 23/2, đơn vị đã nhận thông tin tố cáo, đồng thời tiến hành ghi nhận sự việc.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, tới đây, chúng tôi sẽ mời các bên lên đối chất".

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch quận Sơn Trà cho biết, đoàn kiểm tra liên nghành của quận đã xuống nhà hàng Siêu H. để làm việc, kiểm tra. Khi có thông tin cụ thể sẽ có báo cáo lên cấp trên giải quyết.

"Quản lý nhà hàng Siêu H. đã xác nhận với chúng tôi là hóa đơn chị L. đưa lên mạng xã hội hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc là của quán Siêu H. xuất ra. Tuy nhiên, quản lý nhà hàng này nói không thể phát ngôn gì thêm về vụ việc".

Như đã đưa tin, tối 23/2, chị L. (quê An Giang) đăng tải lên mạng xã hội Facebook tố cáo nhà hàng Siêu H. (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) có hành vi chặt chém giá cao gần gấp đôi so với ngày thường, bức xúc hơn là nhà hàng Siêu H. sử dụng hóa đơn bằng chữ Trung Quốc.

Theo chị L, gia đình chị có 8 người, trong đó 4 trẻ em vào nhà hàn Siêu H. gọi món ăn.

Thực đơn gồm: 1,5kg cua, 2kg tôm, 2 đĩa tôm ram, nước ngọt, 2 đĩa cơm chiên hải sản, 1 đĩa thịt heo kho, 2 đĩa rau muống xào tỏi, 1 đĩa đậu bắp luộc.

Thế nhưng khi tính tiền, chị L. vô cùng bất ngờ khi giá niêm yết và giá tính khác nhau. Tổng số tiền nhà hàng yêu cầu thanh toán là gần 10 triệu đồng.

Chị L. tính lại thì khoảng 6 triệu đồng, sau đó phía nhà hàng tính lại, lấy 8 triệu đồng (trong đó 2 triệu là phí phục vụ).

"Ăn mấy món phải tính đến 8 triệu đồng, tôi đăng để mọi người biết mà tránh xa quán Siêu H....", chị L. viết.

Điều chị L. bức xúc hơn cả là hóa đơn tính tiền của nhà hàng Siêu H. hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc khiến chị không hiểu trên đó viết gì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên khi có kết quả báo cáo của chính quyền TP Đà Nẵng.

so du li ch da na ng len tieng vu nha ha ng bi to cha t che m xua t ho a don chu trung quo c Nhà hàng Đà Nẵng bị tố chặt chém, hóa đơn tính tiền bằng chữ Trung Quốc

Một nhà hàng ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng bị tố trên mạng xã hội do chặt chém số tiền ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.