Clip một nhóm từ thiện phát cháo tại bệnh viện bị xua đuổi vì không hợp vệ sinh. Nguồn: Facebook.
Trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại cảnh một nhóm từ thiện đang phát cháo cho nhiều bệnh nhân đến nhận thì bảo vệ của bệnh viện đến ngăn cản, tịch thu hai nồi cháo.
![]() |
| Nhóm từ thiện phát cháo cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh cắt từ video. |
Nhóm từ thiện hỏi: "Có phải lãnh đạo bệnh viện không cho phát cháo hay không?", bảo vệ trả lời là “không cho”. Tiếp đó, bảo vệ bệnh viện này còn nói “hồi mô chừ tất cả các đơn vị mô vô là không cho rồi (hồi nào giờ tất cả các đơn vị khác vô là không cho rồi - PV)". Sau đó bảo vệ tịch thu hai nồi cháo.
Video trên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về việc, tại sao đó là hành động nhân văn vì người nghèo mà bị cấm cản, tịch thu.
Liên hệ với người đăng tải video, chúng tôi được cho biết, nhóm tập hợp gồm nhiều tài xế làm nghề taxi trên địa bàn TP Hội An. Các thành viên đóng góp tiền trên tinh thần tự nguyện để nấu cháo phát cho người bệnh đang điều trị tại khu vực TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
![]() |
|
Bảo vệ phân trần sau đó tịch thu hai nồi cháo nhóm từ thiện đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức phát. Ảnh cắt từ video. |
“Các bệnh viện khác khi chúng tôi đến phát cháo từ thiệnhọ rất nhiệt tình như hướng dẫn, chỉ chỗ cho mình. Còn ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, họ không cho mình vào, còn tịch thu hai nồi cháo", một tài xế taxi trong nhóm từ thiện nói.
Để xác minh sự việc, chiều 14/3, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ông Ân bày tỏ, về phía bệnh viện rất ủng hộ những việc làm từ thiện từ các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, phải đăng ký với lãnh đạo bệnh viện trước để kiểm tra và hoàn thành các thủ tục liên quan đảm bảo an toàn thực phẩm khi phát cho bệnh nhân.
“Bệnh viện rất ủng hộ cá nhân hay bất cứ tổ chức nào có tấm lòng thiện nguyện đối với bệnh nhân. Tuy nhiên, khi đến phát cháo phải xin phép và được cho phép mới được làm. Ví dụ như tổ chức nào đem đến cho đồ ăn, chúng tôi phải kiểm tra xem có an toàn hay không. Vì nếu không như vậy, sau này bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ai chịu trách nhiệm. Một đồng bạc của những người làm từ thiện chúng tôi rất quý, nhưng phải đúng quy tắc”, ông Ân nói.