Sự xuất hiện trở lại trước công chúng của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên

Bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại trước công chúng khi tham dự một sự kiện công khai ở Bình Nhưỡng sau hơn 50 ngày vắng bóng, theo thông tin từ AP.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 6/4 (theo giờ địa phương) đưa tin, bà Kim Yo Jong, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự một sự kiện thể thao bên cạnh anh trai cùng các quan chức hàng đầu khác tại sân vận động May Day có sức chưa 150.000 chỗ ngồi.

Sự xuất hiện trở lại trước công chúng của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 1.

Kim Yo Jong đứng cùng hàng với anh trai và chị dâu trong một sự kiện đông người. (Ảnh: KCNA)

Đây là lần xuất hiện đầu đầu tiên của bà Kim Yo-jong trước công chúng sau 53 ngày vắng mặt.

Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Korean Central News cho biết bà đã không xuất hiện trước truyền thông khi bất ngờ không có tên trong danh sách đoàn tháp tùng ông Kim Jong Un sang thăm Nga hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Điều này đã dẫn đến những đồn đoán trong dư luận về vị trí của bà trong đảng Lao động Triều Tiên.

Sự xuất hiện trở lại trước công chúng của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 2.

Kim Yo Jong tháp tùng ông Kim Jong-un tới một cuộc đồng diễn thể dục và nghệ thuật. (Ảnh: AP).

Tuy nhiên, cũng có nguồn tin khi đó nói rằng bà Kim Yo Jong không xuất hiện vì lý do sức khỏe.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội Triều Tiên hồi tháng 3 vừa qua, bà Kim Yo Jong đã lần đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp tối cao của nước này.

Vài ngày trước đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin không nêu danh tính nói rằng ông Kim Jong Un đã yêu cầu cô Kim Yo Jong bớt xuất hiện công khai, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào.

Tờ báo này còn nói rằng ông Kim đã trừng phạt phái viên đặc biệt về hạt nhân, ông Kim Yong Chol.

Nhưng báo chí Triều Tiên ngay sau đó đã đưa hình ảnh ông tham gia một sự kiện đông người và một buổi hòa nhạc vào cuối tuần qua.

Sự xuất hiện trở lại trước công chúng của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 3.

Sân vận động May Day có sức chứa 150.000 chỗ ngồi. (Ảnh: KCNA).

Kim Yo Jong là một quan chức cấp cao của chính phủ Triều Tiên và được cho là người thân cẩn nhất với anh trai mình - ông Kim Jong Un. 

Bà cũng đã tháp tùng anh trai mình tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1,2 trước đó tại Singapore và Hà Nội.

Bà cũng từng thay mặt ông Kim Jong Un sang Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang tháng 2/2018 cũng như tham dự Thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4 cùng năm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Bà Kim Yo Jong sinh ngày 26/9/1987,con gái của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và vợ Kim Yong-hui.

Ngày 7/10/2017, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhiều chuyên gia cho rằng bà Kim Jo Yong là nhân vật đặc biệt quyền lực tại Triều Tiên chỉ đừng sau người anh trai mình là Kim Jong Un.

Vào mùa xuân năm 1996, Kim Yo Jong đã đến Thụy Sĩ để học tại một trường nội trú. Năm 2000 bà quay trở về Triều Tiên sinh sống và tiếp tục học tập.

Sau đó bà Kim tiếp tục học tại Đại học Kim Nhật Thành và được đào tạo bởi các giáo viên tư nhân bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.