Tài xê Uber dùng 'cò xe' đối phó với thanh tra giao thông

Do bị xử phạt nhiều lần nên hãng Uber đã dùng nhiều “chiêu” để đối phó với lực lượng thanh tra giao thông.
uber dung nhieu chieu doi pho voi thanh tra giao thong
Một xe Uber bị xử phạt. Ảnh : Thăng Long

Ngày 6/10, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết hãng Uber đang dùng nhiều chiêu trò để đối phó với lực lượng thanh tra giao thông.

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, thời gian vừa qua, lực lượng thanh tra của Đội 6 đã lập biên bản xử phạt 8 xe Uber với số tiền xử phạt là 23,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây Thanh tra Sở đã bị các “cò xe” Uber theo dõi.

Khi xác định được vị trí của lực lượng thanh tra lập chốt kiểm tra thì lập tức các “cò xe” Uber nhanh chóng thông báo thông tin về trụ sở và ngay sau đó các tài xế sẽ không nhận chở khách qua các tuyến đường có thanh tra lập chốt.

Cũng theo Thanh tra Sở GTVT, Uber còn đưa thông tin lên mạng chỉ dẫn một số cách “lách luật” cho lái xe để đối phó với lực lượng thanh tra nhằm tránh bị xử phạt.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Sở GTVT TP HCM và Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe hợp đồng điện tử không đúng quy định, không chấp hành quy định về thuế. Trong hai năm qua, Bộ GTVT cũng đã nhiều lần làm việc với đại diện Uber để trao đổi, hướng dẫn xây dựng đề án thí điểm ứng dụng công nghệ về dịch vụ chở khách, thế nhưng đơn vị này đã phớt lờ hướng dẫn của Bộ GTVT.

Cũng theo Bộ GTVT, tính đến tháng 9/2016, chỉ riêng TP HCM có khoảng 4.000 taxi Uber đang hoạt động, ngoài khoản chia lợi nhuận cho tài xế thì Uber có thể kiếm được 30 tỷ đồng/1 tháng từ khoản thu 20% và chuyển về Hà Lan mà không chịu bất cứ loại thuế nào.

Hiện nay, chỉ có hai đơn vị vận tải ứng dụng công nghệ sử dụng xe dưới 9 chỗ chở khách theo hợp đồng điện tử được cấp phép là Grab và Vinasun.

chọn
Giảm 30% tiền thuê đất 2024: Các nhà phát triển KCN sẽ hưởng lợi nhiều hơn so với doanh nghiệp BĐS thương mại
Theo chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản làm dự án nhà ở đa phần thông qua hình thức giao đất và nộp tiền sử dụng đất một lần, do đó, việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 gần như tác động không đáng kể đến nhóm này. Thay vào đó, gần như chỉ có những doanh nghiệp làm hạ tầng khu công nghiệp mới được hưởng lợi.