Theo thống kê của Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam, nước ta hiện có tới 12 triệu người mang gen tan máu bẩm sinh, trong đó có hơn 20.000 bệnh nhân đang cần được điều trị.
Tan máu bẩm sinh là một trong những căn bệnh về máu khá nguy hiểm. Nếu không được theo dõi, tầm soát và quản lí kịp thời thì dễ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giống nòi. Bệnh tan máu bẩm sinh không thể chữa khỏi hoàn toàn và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện sớm.
Các nhà khoa học tại Đại học Tôn Trung Sơn, Quảng Châu, Trung Quốc vừa công bố đã 'phẫu thuật' thành công ADN trong phôi người để chữa bệnh tan máu bẩm sinh.
Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP HCM nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc kế thừa và tối ưu hóa các quy hoạch giao thông công cộng đã được nghiên cứu, phê duyệt trước đây, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các tuyến đã ổn định về hướng tuyến, quỹ đất và hành lang bảo vệ.