Tập đoàn FLC phải đi vay 'bạc lẻ' của cá nhân, khoản vay 40 triệu đồng

Là công ty của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhưng FLC khiến không ít người bất ngờ khi vay "bòn" từng 40 triệu.

FLC vay cá nhân 40 triệu đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là một trong những đơn vị có khối lượng cổ phiếu giao dịch lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện tại, do thị giá cổ phiếu FLC thấp hơn mệnh giá nên FLC không có tên trong danh sách các công ty có vốn hóa thị trường lớn. Thế nhưng, cùng với cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros - công ty con của FLC, cổ phiếu FLC giúp ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC vượt qua ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán.

flc cong ty ngan ty vay bon tung 40 trieu

Hiện tại, ông Quyết sở hữu khối tài sản lên tới gần 38.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, tại thời điểm cuối quý 2, FLC có hợp đồng vay với một vài cá nhân.

Cụ thể, FLC có 3 hợp đồng vay trị giá 80 tỷ đồng (lãi suất 6%/năm) với ông Lê Sỹ Hiệp. FLC vay bà Ngô Thị Bạch Huệ 2,6 tỷ đồng. Khoản vay này có thời hạn trên 1 năm và không có lãi suất.

Ông Phạm Văn Lâm và bà Trần Thị Nga cho FLC vay 600 triệu đồng và 250 triệu đồng. Đáng chú ý nhất, FLC vay bà Nguyễn Thị Vân Hằng chỉ 40 triệu đồng, không có lãi suất. Tất cả những khoản vay này đều không có tài sản đảm bảo.

So với tổng tài sản, giá trị cổ phiếu... mà cá nhân ông Quyết và FLC sở hữu, so với số nợ hơn 4.500 tỷ đồng ngắn và dài hạn của FLC trong 2 quý đầu năm 2017 thì những con số vay cá nhân nhỏ lẻ này khá "lạ".

Nhưng đi cho vay 6.006 tỷ đồng

Báo cáo tài chính mới đây của FLC chỉ ra, trong 2 quý đầu năm 2017, vay nợ dài và ngắn hạn của FLC là 4.543 tỷ đồng khiến chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm của FLC lên tới 153,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay này còn cao hơn cả lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Tập đoàn (142 tỷ đồng). Trong bối cảnh bản thân phải đi vay nhiều khiến công ty gánh áp lực nợ nần, FLC lại mang 6.006 tỷ cho vay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của FLC cho thấy cuối quý 2, khoản phải thu về cho vay của FLC là 6.006 tỷ đồng. Đa số các đơn vị nằm trong danh sách này đều là công ty con hoặc công ty có liên quan với FLC. Trong đó, công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng là quán quân với dư nợ lên tới 1.618 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ vay của công ty này tại FLC tăng thêm 497 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2016. Đứng thứ 2 là công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Đô thành Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nợ vay tại đơn vị này tăng từ 857 tỷ đồng lên 1.415 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco cũng nợ FLC rất nhiều với tổng nợ vay lên tới 1.344 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều đơn vị khác vay FLC với nợ vay đạt tới hàng trăm tỷ đồng.

Báo cáo của FLC chỉ ra các khoản cho vay dài hạn có lãi suất từ 8 -10%.

chọn
Hình ảnh trục đường mới gần 3 km sắp thành hình ở quận Long Biên
Quận Long Biên đang xây dựng hai đoạn đường với tổng chiều dài gần 3 km, độ rộng từ 17,5 m - 22 m để khớp nối với khu đô thị Thạch Bàn và khu đất đấu giá ở khu vực này.