Tập đoàn Kido miễn nhiệm 4 phó tổng giám đốc

Việc miễn nhiệm 4 phó tổng giám đốc của Tập đoàn Kido diễn ra ngay trước thềm sáp nhập với CTCP Dầu thực vật Tường An. Hiện Ban tổng giám đốc của Kido gồm ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn và chỉ còn 9 phó tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Kido vừa công bố nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm 4 Phó Tổng giám đốc gồm: Bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Trần Quốc Việt, ông Nguyễn Xuân Luân và ông Wong Kelly Yin Hon.

Kido miễn nhiệm 4 phó tổng giám đốc trong bối cảnh công ty con do Kido nắm 61,9% vốn là CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) vừa có sự xáo trộn nhân sự cấp cao trước thềm sáp nhập tới Kido.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng vừa được HĐQT của CTCP Dầu thực vật Tường An chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 1/9. Bà Hạnh được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tường An từ năm 2017.

Ông Trần Lệ Nguyên, thành viên HĐQT của Tường An sẽ giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật công ty nhiệm kì 2017 – 2022 kể từ ngày 1/9.

Bên cạnh đó, ông Hà Bình Sơn cũng từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tường An từ ngày 1/9 và ông Bùi Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc điều hành được bổ nhiệm thay thế với thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/9. 

Hiện Ban tổng giám đốc của Kido gồm ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn và chỉ còn 9 phó tổng giám đốc.

Về phương án sáp nhập của Tường An vào Kido, tập đoàn sẽ đưa ra phương án sáp nhập cụ thể vào kì họp bất thường dự kiến trong quí III năm nay. Trong phương án này sẽ trình bày về tỉ lệ hoán đổi cụ thể.

Do Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex – Mã: VOC), cổ đông có vốn nhà nước vẫn đang nắm 26,54% cổ phần tại Tường An, việc sáp nhập Tường An vào Kido trước sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thoái vốn tại Vocarimex. Vì vậy, nội dung sáp nhập vào Kido chưa được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Trước thắc mắc của cổ đông về tỉ lệ sáp nhập, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn Kido cho biết, việc sáp nhập sẽ được thực hiện thông qua các đơn vị tư vấn, định giá, họ sẽ đưa ra một tỉ lệ hợp lí, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.