Tập đoàn LG muốn chọn Đà Nẵng làm Trung tâm nghiên cứu, phát triển CNTT

Tập đoàn LG dự kiến lựa chọn TP Đà Nẵng làm cứ điểm để thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển của mình tại Việt Nam.

Ngày 6/10, tại TP Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam (LG Việt Nam).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik.

Tập đoàn LG dự kiến chọn Đà Nẵng làm cứ điểm nghiên cứu, phát triển CNTT - Ảnh 1.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam (LG Việt Nam). (Ảnh: BXT).

Theo đó, Trung tâm phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam (LG Việt Nam) sẽ phối hợp với TP Đà Nẵng; cụ thể là các trường đại học, cao đẳng đặc biệt liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong việc đào tạo sinh viên và tiếp nhận làm việc tại Trung tâm phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam sẽ thành lập tại TP Đà Nẵng.

Giới thiệu các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LG, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các nhà sản xuất vệ tinh, các nhà sản xuất phụ trợ của Tập đoàn LG đến khảo sát và tìm cơ hội đầu tư tại TP Đà Nẵng. Ưu tiên xem xét đầu tư tại TP Đà Nẵng, khi có nhu cầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Hiện tại, Tập đoàn LG có văn phòng kinh doanh – marketing tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Bảy trong số tám công ty con thuộc Tập đoàn hiện đã đầu tư tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Tổng doanh thu của Tập đoàn LG dự kiến đạt 20 tỉ USD trong năm 2021.

Trong chiến lược phát triển của mình tại Việt Nam, Tập đoàn LG dự kiến xác định thành phố Đà Nẵng sẽ là cứ điểm để thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin của cả Tập đoàn.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.