Taseco Land huy động vốn 350 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm còn phân nửa cùng kỳ

Taseco Land vừa huy động được 350 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu phát hành ra thị trường trong nước với lãi suất lần lượt là 11%/năm và 12,3%/năm.

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) vừa huy động được 150 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu ra thị trường trong nước. Trái phiếu được phát hành vào ngày 24/8, kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 24/8/2025. Theo thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này đang có lãi suất phát hành là 12,3%/năm. 

Trước đó một ngày, ngày 23/8, công ty cũng hoàn tất huy động vốn từ một lô trái phiếu khác phát hành từ cuối tháng 5 ra thị trường trog nước, với giá trị huy động được là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 24 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 30/5/2025. Theo HNX, lãi suất lô trái phiếu này hiện là 11%/năm. 

Các thông tin khác như trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo trái phiếu,... của cả hai lô trên đều không được công ty công bố. 

Song, một tuần trước khi phát hành lô trái phiếu 200 tỷ đồng, công ty đã thế chấp tài sản tại Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân, tài sản thế chấp là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ 906 hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, thuộc dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long.

Đến cuối tháng 6, Taseco Land cũng cùng hai đơn vị cùng nhóm Taseco là CTCP Tập đoàn Taseco và CTCP Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ thế chấp tài sản tại MBBank - chi nhánh Thăng Long, tài sản thế chấp là các tài sản có liên quan đến dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, do liên danh 3 doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. 

Theo HNX, ngoài hai lô trái phiếu vừa phát hành, hiện, Taseco Land còn một lô trái phiếu khác đang lưu hành với giá trị 125 tỷ đồng đã phát hành từ cuối năm 2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 31/12 năm nay.  

Tính đến ngày 30/6, dư nợ trái phiếu của Taseco Land là gần 275 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với thời điểm đầu năm nay. Tổng nợ phải trả ở mức 4.082 tỷ đồng, ngược lại, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu của Taseco Land tại thời điểm 30/6 tăng nhẹ lên 3.815 tỷ đồng nhờ kinh doanh có lãi. Do đó, tổng nguồn vốn (tương đương giá trị tổng tài sản) cũng tăng nhẹ lên 7.897 tỷ đồng. 

 

 Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC. 

Nói thêm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm nay, Taseco Land lãi sau thuế gần 24 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so với con số 48,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. 

Mặt khác, trong nửa đầu năm, Taseco Land đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Cầu tại tỉnh Thái Nguyên. Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án. 

Dự án này sẽ được đầu tư trên tổng diện tích sử dụng đất gần 45,5 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 2.600 tỷ đồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.