Thanh khoản thị trường chứng khoán chạm 2 tỷ USD, bùng nổ giao dịch cổ phiếu bất động sản

Nhiều cổ phiếu địa ốc tăng kịch trần trong trạng thái trắng bên bán như QCG, DIG, CII, NLG,... Với ITA, phiên hôm nay đánh dấu ngày cổ phiếu trở lại giao dịch trên mệnh giá sau 7 năm thị giá chỉ ngang với cốc trà đá.

Phiên giao dịch hôm nay (11/11) chứng khiến sự bùng nổ về mặt thanh khoản với tổng khối lượng giao dịch đạt trên 1,6 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị hơn 46.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), tăng 26% so với phiên trước đó. 

Trong đó, giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 38.100 tỷ đồng, đây là phiên có thanh khoản cao thứ ba trong lịch sử, chỉ xếp sau hai phiên 20/8 và 3/11.

Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu tăng mạnh vào thời điểm VN-Index lao dốc hơn 15 điểm khi các NĐT chốt lời. Đợt "rũ hàng" bất ngờ đã tạo cơ hội cho lực cầu nhảy vào thị trường.

Bùng nổ giao dịch cổ phiếu bất động sản trong phiên thanh khoản 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Giá trị giao dịch trên HOSE phiên 11/11 chỉ xếp sau hai phiên 20/8 và 3/11. (Nguồn: VNDirect)

Theo quan sát, dòng tiền liên tục xoay tua giữa các nhóm ngành trong những phiên giao dịch gần đây, điều này khiến cho các nhà đầu tư chậm chân thường lỡ mất cơ hội. Phiên hôm nay tiền lớn hướng sự quan tâm vào nhóm bất động sản và xây dựng khi hai nhóm này thay nhau gồng đỡ chỉ số. 

Nhiều cổ phiếu địa ốc tăng kịch trần trong trạng thái trắng bên bán như QCG, DIG, CII, NLG,... Với ITA, phiên hôm nay đánh dấu ngày cổ phiếu trở lại giao dịch trên mệnh giá sau 7 năm thị giá chỉ ngang với cốc trà đá. Cổ phiếu của Tân Tạo đóng cửa trong sắc tím trần tại 10.250 đồng/cp, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Dù không tăng hết biên độ, nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng có mức tăng ấn tượng như FLC (5,4%), LDG (5,1%), VPH (4,6%), C4G (4,5%) HDC (4,4%), KBC (4,1%), SCR (3%), PDR (3%), LCG (2,9%)...

Không chỉ gia tăng về điểm số, nhiều mã lọt Top khối lượng giao dịch cao nhất phiên như FLC với hơn 38,7 triệu đơn vị, LDG với 34,8 triệu cổ phiếu, ITA (31,1 triệu cổ phiếu), HQC (25,6 triệu cổ phiếu), KBC (19,9 triệu đơn vị), SCR (17,2 triệu đơn vị),...

Trong khi cổ phiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt gồm "bank, chứng, thép" đã hạ nhiệt đáng kể trong các phiên gần đây, nhóm bất động sản và xây dựng được kỳ vọng sẽ vươn lên dẫn dắt thị trường chung tiến đến các đỉnh cao mới.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.