Thủ tướng Canada viết 'Chúc mừng năm mới' để chúc Tết Việt

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cho đăng tải thư chúc Tết Nguyên Đán đến cộng đồng người Việt tại Canada và trên toàn thế giới trên trang web của ông.
thu tuong canada viet chuc mung nam moi de chuc tet viet

Thủ tướng Justin Trudeau cùng các sinh viên trong buổi nói chuyện trực tuyến với phi hành gia David Saint-Jacques của Canada trên Trạm vũ trụ Quốc tế ngày 14/1. (Ảnh: REUTERS).

Trong thư có đoạn viết "Năm mới là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của những người Canada gốc Việt đối với đất nước chúng ta mỗi ngày. Các thế hệ người Canada gốc Việt đang hỗ trợ xây dựng một Canada tốt đẹp hơn, toàn diện hơn…".

Thư của ông dùng chữ Tết của người Việt để nói về Tết Nguyên đán. "Tết là dịp để suy nghĩ về năm vừa qua, để chào mừng những bước đi sắp tới và đợi chờ mùa xuân.

Để chào đón khởi đầu của Năm Kỷ Hợi, các gia đình và bạn bè tụ họp để chia sẻ những bữa ăn thịnh soạn và chúc nhau thịnh vượng trong năm mới".

Trước khi viết câu "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt, thư của Thủ tướng Canada có lời chúc cá nhân: "Thay mặt gia đình, Sophie vợ tôi và tôi cầu chúc cho tất cả những ai đang đón mừng Năm Kỷ Hợi này tràn đầy niềm vui, tiền tài và thịnh vượng".

thu tuong canada viet chuc mung nam moi de chuc tet viet

Thư chúc Tết Việt của Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh chụp màn hình

Theo TTXVN, thương mại, đầu tư và giáo dục là những lĩnh vực hợp tác phát triển hết sức năng động giữa Việt Nam và Canada trong những năm qua.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo số liệu ban đầu của Cơ quan Thống kê Canada, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa 2 nước trong năm 2018 đạt khoảng 6,36 tỉ đô la Canada (4,8 tỉ USD), tăng 4,2% so với 2017.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Canada.

Với lộ trình giảm thuế khá nhanh của Canada (từ 17-18% xuống 0% trong vòng 3 năm), một số nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh từ năm 2019 như dệt may, giầy dép, túi xách, nhựa, đồ gỗ...

Theo thống kê mới nhất của Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam, số lượng học sinh Việt Nam lựa chọn Canada là điểm đến du học ngày một tăng.

Hiện có hơn 14.000 sinh viên Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước này, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 thế giới.

Đặc biệt, cộng đồng khoảng 250.000 người Việt tại Canada đang trở thành cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau tháng 11-2017 và chuyến thăm Canada của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 7-2018 là thông điệp rõ nét về mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định hiện quan hệ giữa Việt Nam và Canada đang trong thời điểm tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh...

thu tuong canada viet chuc mung nam moi de chuc tet viet Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang lúc 9h sáng nay

Trong Thông điệp Liên bang thứ hai đọc trước Hạ viện Mỹ lúc 21h (tức 9h sáng nay, giờ VN), ông Trump được dự kiến ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.