Tiết lộ bất ngờ: Khách Bình Dương mua hết 4,2 triệu tiền vé số mới trúng 111 tỉ đồng của Vietlott

Người chơi may mắn này đã mua hết 4,2 triệu đồng tiền vé số Vietlott. Ngoài trúng độc đắc hơn 111 tỉ đồng trong kì quay tối 4/1/2012, vị khách còn trúng các giải nhỏ khác.

Thông tin cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) liên quan người chơi may mắn trúng độc đắc hơn 111 tỉ đồng tại kì quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 tối qua 4/1/2020, đã tiết lộ về cách thức mua vé của vị khách này.

Tiết lộ bất ngờ: Khách Bình Dương mua hết 4,2 triệu tiền vé số mới trúng 111 tỉ đồng của Vietlott - Ảnh 1.

Để trúng độc đắc, người chơi đã mua hết 4,2 triệu đồng tiền vé số. (Ảnh chụp màn hình).

Theo Vietlott, ghi nhận từ hệ thống dữ liệu cho thấy khách hàng đã chơi 5 bao 9 với các con số gần nhau trên cùng vé. Vị khách này mua lúc gần 8h sáng tại một đại lí nằm trên đường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

"Tổng giá vé là 4,2 triệu đồng. May mắn một trong 5 bao 9 đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 hơn 111 tỉ đồng, ngoài ra còn trúng các giải nhỏ khác", thông tin từ Vietlott cho biết.

Cũng theo cập nhật này, đại diện Vietlott cho biết vị khách may mắn trúng hơn 111 tỉ vẫn chưa đến để làm thủ tục nhận giải.

Tối qua, tại kì quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 giải độc đắc trị giá hơn 111 tỉ đồng đã "nổ" với bộ số 04-14-26-42-44-55.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nộp thuế tại địa phương phát hành vé trúng với thuế suất 10% phần giá trị trúng thưởng.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, chủ nhân chiếc vé may mắn mua bộ số trên sẽ nhận được số tiền khoảng 100 tỉ đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, chiếc vé này sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Như vậy, sau gần 3 tháng tích lũy và chờ đợi, giải thưởng độc đắc sản phẩm Power 6/55 đã tìm được chủ nhân với giải thưởng khủng lên đến hơn 111 tỉ đồng.

Hôm 29/12/2019, giải độc đắc sản phẩm Power 6/45 trị giá hơn 57 tỉ đồng cũng đã xác định được chủ nhân. Chiếc vé may mắn được phát hành tại tỉnh Ninh Bình.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.