TP Cần Thơ: Không làm tái định cư nhỏ lẻ, chỉ làm 100 ha trở lên

Lãnh đạo Cần Thơ cho rằng, các khu tái định cư phải được xem như một khu đô thị, trong đó có các cơ quan hành chính, có các dịch vụ, tức hạ tầng xã hội phục vụ người dân chứ không phải chỉ làm về hạ tầng kỹ thuật.

 TP Cần Thơ hiện nay. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Theo Cổng thông tin điện tử TP Cần Thơ, ngày 22/7, lãnh đạo thành phố đã nêu quan điểm chỉ đạo là triển khai thêm 5 khu tái định cư quy mô lớn, có khu quy mô hơn 100 ha, số lượng dự kiến 15.000 nền nhằm đáp ứng yêu cầu tái định cư khi thành phố triển khai các dự án lớn trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố cho biết, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, thời gian qua thành phố triển khai nhiều công trình, dự án. Đặc biệt, thời gian tới sẽ có các cao tốc triển khai trên địa bàn, do đó nhu cầu tái định cư là rất lớn.

Trong khi đó, theo lãnh đạo, quy định mới là phải có nền tái định cư trước khi thu hồi đất. TP xác định việc chuẩn bị các khu tái định cư là việc cấp bách. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có ý kiến chỉ đạo trên cơ sở các khu tái định cư hiện hữu mà quận, huyện đề xuất mở rộng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo còn yêu cầu, khi đầu tư các khu tái định cư mới, không đầu tư quy mô nhỏ lẻ mà phải làm ở quy mô lớn, từ 100 ha trở lên. Với diện tích như vậy, khu tái định cư sẽ được xem như một khu đô thị, trong đó có các cơ quan hành chính, có các dịch vụ và hạ tầng xã hội.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.