TP HCM gỡ thêm 9 địa điểm phong tỏa chống dịch Covid-19

Tính đến 18h ngày 16/2, TP HCM đã gỡ bỏ phong tỏa 9 địa điểm, chỉ còn 12 điểm phong tỏa khác.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa phát đi thông báo về việc gỡ bỏ 9 điểm phong tỏa. Tính đến 18h ngày 16/2, TP HCM còn 12 điểm phong tỏa và không có điểm phong tỏa nào mới.

9 địa điểm gỡ bỏ phong tỏa gồm:

1. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

2. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

3. Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12

4. Hẻm 480 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh

5. Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh

6. Khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

7. Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình

8. Quán nem Ninh Hòa - 97-99 Bàu Cát, phường 14, quậnTân Bình

9. Làng nướng Nam bộ - 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

12 địa điểm khác trên địa bàn TP HCM còn đang phong tỏa gồm:

TP HCM gỡ thêm 9 địa điểm phong tỏa chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: HCDC).

Theo HCDC, kể từ ngày 30/1 đến nay, gần 40.000 mẫu xét nghiệm đã được thực hiện với kết quả xét nghiệm phải có trong vòng 24 giờ để đáp ứng kịp với tốc độ truy vết, giám sát diện rộng. Với các kết quả xét nghiệm nêu trên cùng với việc từ ngày 10/2 không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, TP HCM đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm và tình hình dịch bệnh tại thành phố.

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm soát thân nhiệt nhân viên sân bay, hành khách, siết chặt quy trình chống lây nhiễm tại sân bay, đã an toàn tiếp tục cho hoạt động phục vụ hành khách đi và đến TP HCM.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn đó, người dân không được phép lơ là, mất cảnh giác, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo 5K, đặc biệt luôn mang khẩu trang đúng cách khi đến nơi công cộng.


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.