Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM hôm 22/9 ra công văn tháo gỡ vướng mắc trong quy định tách thửa.
Theo đó, sở này hướng dẫn rõ, đối với trường hợp sử dụng đất hỗn hợp, người dân được quyền lựa chọn thửa đất (đất ở hay đất nông nghiệp) để đề nghị tách. Cơ quan chức năng chỉ xét bảo đảm diện tích tối thiểu đối với phần diện tích mà người dân đề nghị tách do có hình thành thửa đất mới.
Một buổi đo đạc thực địa xác định ranh giới đất của người dân. Ảnh: Quang Huy
Đối với phần thửa đất còn lại mà người dân không đề nghị tách, cơ quan nhà nước không phải xem xét điều kiện này. Chỉ trong trường hợp người dân yêu cầu tách cho cả phần đất ở và đất nông nghiệp, cơ quan chức năng mới phải xem xét bảo đảm diện tích tối thiểu đối với từng loại đất theo quy định.
Động thái tháo gỡ này được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đưa ra sau khi có phản ánh cho biết, khi thụ lý hồ sơ "thửa đất hỗn hợp" của người dân, cán bộ địa phương không căn cứ vào loại đất chính là đất ở để xét duyệt điều kiện tách. Thay vào đó, người dân bị buộc phần đất nông nghiệp đính kèm trên cả thửa tách ra và thửa còn lại đều phải đạt hạn mức tối thiểu, dao động từ 500 m2 đến 1.000 m2.
Thực tế, trên 90% thửa đất tại các khu dân cư hiện hữu ở Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là đất hỗn hợp, trong đó phần đất nông nghiệp xen kẽ thường chỉ từ vài chục đến vài trăm mét vuông. Việc áp dụng máy móc quy định này đã đẩy người dân vào "bế tắc tài chính", bởi khi đó cách duy nhất là họ phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng toàn bộ phần đất nông nghiệp đó sang đất ở.
Hệ quả kéo theo là hơn 90% hồ sơ tách thửa đất ở có đất nông nghiệp xen cài bị "đóng băng" tại các địa phương. Điều này vô hình trung tước đi quyền hợp pháp của người dân khi có nhu cầu tách thửa chính đáng để chia tài sản, tặng cho con cái hoặc chuyển nhượng.