Trục cần cẩu công trình ở Sài Gòn đổ ngả nghiêng, 'nghìn cân' bê tông 'treo sợi tóc'

Một trục cần cẩu thuộc dự án Topaz Elite trên đường Tạ Quang Bửu (TP HCM) bị gãy nghiêng ngả khiến người dân gần dự án này lo sợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5/6, nhiều hộ dân sống gần công trình thuộc dự án Topaz Elite nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra.

Khi chạy ra, người dân phát hiện cần cẩu của công trình bị gãy ngang, tay đòn của cần cẩu đổ về hướng ngôi nhà của nhiều người đang sinh sống.

Điều đó khiến nhiều hộ dân cảm thấy lo sợ vì hàng trăm kg bê tông có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ghi nhận hiện trường vào chiều 6/6, cần cẩu gãy tại công trình xây dựng căn hộ Topaz Elite vẫn chưa được xử lý, tháo dỡ.

truc can cau cong trinh o sai gon nga nghieng hang tram kg be tong treo soi toc
Dự án nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Bảo Bình)

Cần cẩu gãy ngang ở vị trí tầng 10 và tựa lưng vào công trình đang xây dựng. Phần tay đòn của cần cẩu dài khoảng 20 m bị hỏng nặng, oằn cong, hàng trăm kg bê tông treo lơ lửng trên ngọn công trình, kế một con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu.

Điều đáng nói, trong khi sự cố vẫn chưa được khắc phục thì việc xây dựng công trình này vẫn diễn ra bình thường.

Các cần cẩu còn lại vẫn liên tục di chuyển, tải hàng khiến người dân càng thêm bất an.

truc can cau cong trinh o sai gon nga nghieng hang tram kg be tong treo soi toc Vừa 'thoát' đình chỉ vì chết người, công trường lại sập cần cẩu

Trong quá trình cẩu thép dự án chung cư tại TP Vinh (Nghệ An), một chiếc xe tải bị lật nghiêng đổ sập cần cẩu ...

truc can cau cong trinh o sai gon nga nghieng hang tram kg be tong treo soi toc Sau tiếng động lớn, 2 cần cẩu gãy gập, ngả nghiêng bên trong công trình đang thi công

Hai chiếc cần cẩu nằm ngả nghiêng tại một công trình đang thi công sau tiếng động lớn.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.