Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam hạ gục U23 Brunei 6 bàn không gỡ

Trên sân nhà Mỹ Đình, các học trò của HLV Park Hang-seo có chiến thắng hủy diệt với tỉ số của set tennis trước U23 Brunei trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên, vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đang đối mặt với khá nhiều áp lực. Đầu tiên, họ có thời gian tập trung lực lượng tương đối gấp gáp. Dù trên lí thuyết, thầy trò Park Hang-seo hội quân từ ngày mùng 6/3, nhưng đội hình của họ không có được đầy đủ các cầu thủ tốt nhất do một số chân sút của Hà Nội FC phải thi đấu tại AFC Cup.

Thứ hai, những gương mặt của U23 Việt Nam ở giải lần này phần lớn là những gương mặt mới. Theo đánh giá của thầy Park, họ có thể hình nhỉnh hơn so với lứa đàn anh trước đây, song bất lợi của họ là không được thi đấu nhiều tại V-League cũng như không có ai được cọ xát ở môi trường quốc tế giống như Xuân Trường hay Công Phượng.

Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam hạ gục U23 Brunei 6 bàn không gỡ - Ảnh 1.

U23 Việt Nam chịu nhiều áp lực ở giải đấu lần này (Ảnh: Vietnamnet).

Đó là lí do mà dù có nhiều chân sút thuộc biên chế những CLB tại giải Vô địch quốc gia, song kinh nghiệm thi đấu của họ tại những giải đấu đỉnh cao cũng như thời gian ra sân chính thức trong cả năm là không nhiều. Điều này dẫn đến việc điểm rơi phong độ của các cầu thủ này có thể sẽ không tốt.

Thêm vào đó, so về trình độ và năng lực, đội hình trong tay chiến lược gia người Hàn bây giờ không có được sự đồng đều. Khoảng cách giữa những cầu thủ trụ cột và đội hình dự bị là khá lớn. Chưa kể, giải đấu này, nhiều gương mặt quan trọng không thể góp mặt, điển hình là trường hợp của Tiến Linh phải chia tay vì chấn thương, trong khi đó, Đình Trọng cũng chưa hoàn toàn hồi phục 100% thể lực.

Với một đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng và không có phong độ cao, U23 Việt Nam phải đối mặt với sức ép từ sự kì vọng của NHM, sau những thành công liên tiếp tại các giải đấu lớn. Các cầu thủ của chúng ta đang là những nhà đương kim Á quân, chính vì thế sự chờ đợi của khán giả còn lớn hơn nữa.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.