Trường có nam sinh bị dính tin đồn khiến 4 nữ sinh có bầu: ‘Tất cả vẫn chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc'

Liên quan đến tin đồn một nam sinh tại Trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) khiến 4 nữ sinh mang bầu, Hiệu trưởng Trường này cho biết cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc.
Trường có nam sinh bị dính tin đồn khiến 4 nữ sinh có bầu: ‘Tất cả vẫn chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc - Ảnh 1.

Trường THPT Phong Châu, nơi có tin đồn nam sinh học lớp 10 khiến 4 nữ sinh mang bầu.

Trao đổi với chúng tôi trong sáng 7/5, bà Lê Thị Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu cho biết, trước sự việc trên, nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với các Cơ quan chức năng và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ sự việc.

Theo bà Hồng, sau khi rộ lên tin đồn trên các trang mạng xã hội, phía nhà trường cũng đã tiến hành trao đổi với gia đình em N.V.H. (tên nhân vật đã được thay đổi – nam sinh liên quan đến tin đồn) để gia đình nắm bắt được thông tin.

"Hiện nhà trường cũng không nhận được một đơn thư hay ý kiến phản ánh gì từ phía phụ huynh và các em học sinh. Tất cả vẫn chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc", Hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu nói.

Trả lời về tin đồn có học sinh tại trường đã có bầu và nghỉ học, bà Hồng cho biết nhà trường không có sự việc này xảy ra: "Tại trường chúng tôi không có chuyện đó, có hai học sinh lớp 11 và 12 nghỉ học nhưng đã từ tháng 10/2018, các em nghỉ học để đi làm, chúng tôi cũng đã cung cấp danh tính các em học sinh nghỉ học cho các cơ quan chức năng tiến hành điều tra", bà Hồng thông tin.

"H. vẫn đi học bình thường, bạn bè cũng hòa đồng, không có chuyện gì. Chúng tôi cũng tiến hành  trấn an tư tưởng cho các em, đồng thời khuyên các em nên tin vào những gì và không nên tin vào những gì để tránh làm các em hoang mang", bà Hồng chia sẻ.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã liên hệ đến UBND xã Sơn Vi, tuy nhiên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã này đều đang bận chưa tiếp được.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.