Theo thông tin từ ĐSQ Việt Nam ở Chile, số vây cá mập được phát hiện là của thân nhân một cán bộ thuộc Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile mua để sử dụng trong gia đình.
Một nguồn tin ngoại giao xác nhận với Tuổi Trẻ người phơi vây cá mập trên nóc nhà tòa đại sứ quán Việt Nam tại Chile là một cán bộ thương vụ thuộc quản lý trực tiếp của Bộ Công thương.
Liên quan đến thông tin "vây cá mập phơi trên nóc nhà" Thương vụ thuộc ĐSQ Việt Nam tại Chile, Bộ Công thương có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, xác minh.
Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều dự án bất động sản khu vực Quảng Nam (cũ) đã được Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất nhờ đáp ứng các điều kiện gỡ vướng theo Nghị quyết 29.