Việt Phương muốn làm khu công nghiệp 245 ha tại Đà Nẵng

Việt Phương Group đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư KCN Bắc Thăng Bình 1 (245 ha) lên Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư KCN Bắc Thăng Bình 1, theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.   

Dự án được thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Thăng An (trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam cũ). Đơn vị nộp hồ sơ là CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Trước đó vào tháng 2/2025, Việt Phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam cũ đề xuất nghiên cứu thực hiện 2 dự án tại địa phương. Trong đó, KCN Bắc Thăng Bình 1 được đề xuất thực hiện tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn và xã Bình Giang, huyện Thăng Bình cũ với diện tích khoảng 245 ha. Còn KCN Bắc Thăng Bình 2 tại xã Bình Giang với diện tích 770 ha. Tổng vốn đầu tư hai dự án 6.500 tỷ đồng.   

Đến tháng 5/2026, TP Đà Nẵng đã phát thông báo kêu gọi đầu tư vào KCN Bắc Thăng Bình 1 với quy mô 245 ha. 

Một góc xã Thăng An, Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (Việt Phương Group) có địa chỉ tại Hà Nội, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Phương, thành lập vào tháng 1/1996. Đến tháng 3/2007, doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Vừa qua vào tháng 12/2025, Việt Phương đã nâng vốn điều lệ từ 11.000 tỷ đồng lên mức 12.800 tỷ đồng.  

Trên website doanh nghiệp, Tập đoàn Đầu tư Việt Phương giới thiệu đầu tư nhiều dự án như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Sơn Trà Resort & Spa; dự án xây dựng tòa nhà thị chính Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào; xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ tại tỉnh Khăm – Muộn, CHDCND Lào (Công ty Yedco); dự án Xây dựng nhà máy chế biến bột cát thạch anh ít sắt chất lượng cao tại Thừa Thiên - Huế,...

chọn
Văn hóa nhà đất Hà Nội đang thay đổi
Theo ông Đinh Minh Tuấn, trong nhiều năm người Việt xem nhà đất là đích đến cuối cùng của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Nhất là tại Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ.