Vinhomes sẽ xây dựng những gì trên đảo Vũ Yên?

Vinhomes đang xây dựng các hạng mục để biến Vũ Yên thành một "thành phố đảo" ở Hải Phòng.

Vị trí đắc địa của đảo Vũ Yên

Vũ Yên là hòn đảo tự nhiên ở TP Hải Phòng. Đảo có diện tích hơn 800 ha, nằm gần cửa biển và ở ngã ba của các con sông lớn (trong đó có sông Bạch Đằng và sông Cấm), sát ngay trung tâm hiện hữu của Hải Phòng (khoảng hơn 300 m về phía nam) và không xa nơi quy hoạch trung tâm hành chính mới của thành phố cảng (về phía tây bắc).

Hiện tại, đảo Vũ Yên thuộc địa giới hành chính của quận Hải An và huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, Hải Phòng đang lấy ý kiến sắp xếp lại địa giới hành chính để thành lập thành phố Thủy Nguyên. Theo đó, toàn bộ đảo Vũ Yên sẽ đưa về Thủy Nguyên khi huyện này lên cấp thành phố.

Theo quy hoạch chi tiết đảo Vũ Yên, xung quanh đảo sẽ có tổng số 5 cây cầu vượt sông, kết nối về trung tâm Hải Phòng và phần còn lại của Thủy Nguyên. Trong đó, hai cây cầu đã và đang được doanh nghiệp đầu tư, các cầu còn lại dự kiến sẽ triển khai theo kế hoạch đầu tư công.

Hòn đảo này cũng nằm gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (ở phía tây nam).

 Phối cảnh Vinhomes Vũ Yên nhìn từ phía huyện Thủy Nguyên. (Nguồn: VH).

Với vị trí đắc địa, từ lâu Công ty CP Vinhomes đã nhắm tới đảo Vũ Yên và xúc tiến đầu tư một dự án bất động sản (BĐS) cao cấp trên phạm vi toàn bộ hòn đảo. Mục đích của doanh nghiệp là thu hút giới nhà giàu đến siêu giàu về Vũ Yên, biến nơi đây thành một “thành phố đảo hoàng gia”.

Sẽ có gì trên đảo của người giàu?

Cách đây ít ngày, Vinhomes đã bắt đầu mở bán BĐS trên đảo Vũ Yên với tên gọi thương mại của dự án là Vinhomes Royal Island. 

Về tổng thể, dự án chia làm 11 phân khu: Đảo Vua, Hoàng Gia, Quý Tộc, Golf Land, Đảo Thiên Đường, Miyabi, Komorebi, Hoàng Thành, Tài Lộc, Kinh Đô, Royal Riverside.

 Sân golf 36 hố ở trung tâm đảo Vũ Yên. (Ảnh: VH).

160 ha ở trung tâm hòn đảo là sân golf 36 hố, xung quanh là các khu căn hộ và các tiện ích xen kẽ nhau như: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bến du thuyền, công viên, bệnh viện, trường học, học viện đua ngựa, bể bơi, phố đi bộ ven sông, trung tâm hội nghị tiệc cưới…

Trong đó, đối với các căn hộ, dự án sẽ có các loại hình khác nhau như biệt thự, liền kề, shophouse… Chủ đầu tư thiết kế để mặt nước chảy xen kẽ dự án, đặc biệt là quanh các khu nhà thấp tầng, mỗi căn hộ đều có bãi tắm riêng ngay sau nhà. 

Một khu căn hộ trên sa bàn. (Ảnh: TL). 

Về công viên, dự án sẽ có 31 công viên rộng gần 18 ha, với 6 công viên chuyên đề (mỗi công viên hơn 1 ha). Trong đó có công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park có vườn thú Safari với nhiều loài động vật như Kangaroo, hổ, voi, sư tử, tê giác, hươu cao cổ, chim…

Về ý tế, chủ đầu tư sẽ bố trí Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, đồng thời triển khai dịch vụ “Y tế tận nhà”. Người dân sinh sống trên đảo chỉ cần gọi hotline riêng là có thể mời được bác sĩ hoặc điều dưỡng đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm… tại nhà.

Về an ninh, dự án sẽ được chủ đầu tư trang bị hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI hiện đại, có bố trí tàu tuần tra trên sông và dịch vụ quản lý 5 sao…

 Chủ đầu tư đã xây xong khu trường học đua ngựa. (Ảnh: VH).

Về tiến độ, hạng mục sân golf của dự án đã xây dựng và đi vào hoạt động nhiều năm qua. Khu học viện đua ngựa cũng đã được xây dựng xong. Hiện chủ đầu tư đang triển khai đồng loạt các hạng mục khác tại dự án, trong đó có các phân khu căn hộ, cầu vượt sông Cấm nối sang trung tâm thành phố Hải Phòng… Theo quan sát của chúng tôi, nhiều căn shophouse, liền kề đã sơn mặt ngoài…

Giới siêu giàu ngày càng chuộng bất động sản đảo

Cuộc nghiên cứu về BĐS đảo trên phạm vi toàn cầu được thực hiện và công bố rộng rãi gần nhất bởi Savills, Candy & Candy và Deutsche Asset & Wealth Management cho thấy, ngày càng nhiều người trong giới siêu giàu (sở hữu tài sản trên 30 triệu USD) có xu hướng đầu tư vào BĐS đảo.

Họ sở hữu BĐS này như một loại hình đầu tư sinh lợi, một ngôi nhà thứ hai cách xa không gian phố thị san sát nhà cửa. Thậm chí, không ít tỷ phú, trong đó có những ngồi sao Hollywood chi tiền mua toàn bộ một hòn đảo để xây dựng không gian riêng như một "chiếc cúp" cuối cùng trong khối tài sản khổng lồ của mình.

“Giới nhà giàu chuộng những gì độc quyền và hiếm lạ. Vì vậy, với họ, đỉnh cao của thành tựu sẽ là sở hữu một tài sản trên đảo song song với một căn hộ sang trọng ở trung tâm các thủ đô,” bà Yolande Barnes, nguyên Trưởng bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills từng nhận định.

Cũng theo nghiên cứu của Savills, Candy & Candy và Deutsche Asset & Wealth Management, BĐS tại các đảo gần bờ, có thể kết nối với đất liền bằng đường bộ thường có giá trị cao hơn các đảo chỉ có thể kết nối bằng hàng không hay tàu thuyền.