Vụ dân tự dựng barie ngăn xe máy đi qua ngách phố ở Hà Nội: 'Tôi đang cho cán bộ xuống tháo dỡ'

Nói về việc người dân dựng barie ngăn xe máy đi qua ngách phố Phan Đình Giót, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Chưa ai đồng ý việc dựng barie và cũng không ai đồng ý việc đó. Tôi đang cho cán bộ xuống tháo dỡ"
Vụ dân tự dựng barie ngăn xe máy đi qua ngách phố ở Hà Nội: Tôi đang cho cán bộ xuống tháo dỡ - Ảnh 1.

Người dân lắp barie ngăn xe máy ở phường Phương Liệt. (Ảnh: Di Linh).

Liên quan đến việc ngách 31/12 phố Phan Đình Giót (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) lắp barie ngăn xe máy, trao đổi với chúng tôi người dân tại đây cho biết lí do là vì xe đi qua quá nhiều.

"Chiếc barie này mới được lắp tối qua. Sáng nay, nhiều người dân đi qua đây rất bức xúc nhưng nếu không lắp, quá nhiều xe máy đi qua đây, ồn ào, nguy hiểm không ở được.

Cháu phải đặt địa vị của mình như người dân ở ngách này. Người dân bức xúc quá khi họ phải chịu đựng mấy năm nay", một người dân (xin giấu tên) sinh sống tại đây cho biết.

Cũng trong ngày 7/5, chúng tôi có trao đổi với ông Nguyễn Văn Phất, Tổ trưởng Tổ dân số số 15 (phường Phương Liệt). Ông Phất cho biết ngõ 31 Phan Đình Giót có 5 ngách gồm số 2, 6, 8, 10 và 12.

"Trong đó, 4 ngách đầu tiên bị hạ thấp so với mặt đường đối diện đường Nguyễn Lân qua sông Lừ nên xe máy không đi qua để ra đường bờ sông được.

Ngách 31/12 trước đây cũng tương tự nhưng sau đó có một hộ dân xin tôn cao bằng mặt đường để chở vật liệu vào xây dựng nhà. Khi nhà xây xong, ngách 12 không được hạ xuống và thành lối đi.

Từ khi thành lối đi khoảng 3 năm qua, giờ cao điểm buổi chiều rất nhiều xe máy đi tắt từ phố Phan Đình Giót qua đây gây ra cảnh thường xuyên tắc đường, nhiều vụ TNGT cũng đã xảy ra.

Trong khi đó, ngách 12 hầu hết là người già, nhiều người bị tai biến. Việc các phương tiện ồ ạt đi qua đây khiến cuộc sống của người dân rất khổ sở", ông Phất cho biết.

Vụ dân tự dựng barie ngăn xe máy đi qua ngách phố ở Hà Nội: Tôi đang cho cán bộ xuống tháo dỡ - Ảnh 2.

Người dân phải quay đầu khi bị barie chặn. (Ảnh: Di Linh).

Cũng theo vị này, trước đó, ngách 31/12 từng được xây trụ nhưng đã phá bỏ vì không an toàn cho người đi xe máy.

"Người dân của ngách lắp barie để hạn chế xe máy, người đi xe đạp và đi bộ vẫn đi qua được. Ngoài ra nếu gia đình trong ngõ có công việc thì có thể nâng barie để ra vào.

Người dân cũng đã có đơn thư phản ánh tình trạng xe cộ di chuyển qua đây lên phía UBND phường", ông Phất cho biết thêm.

Ngày 7/5, chúng tôi đã có trao đổi với ông Nguyễn Thắng Toàn về việc người dân lắp barie.

"Chưa ai đồng ý việc dựng barie và cũng không ai đồng ý việc đó. Tôi đang cho cán bộ xuống tháo dỡ", ông Toàn nói.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.