Vụ nổ súng ‘thị uy’ đối thủ trong đêm: Một nạn nhân đã tử vong

Sau khi bị đâm trúng phổi trong vụ hỗn chiến giữa đêm tại quán ăn, nạn nhân Cường đã tử vong.
 

Chiều 7/7, Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, nạn nhân Lê Xuân Cường bị đâm trúng phổi trong vụ hỗn chiến trong đêm tại tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên đã tử vong.

Theo đó, sau khi bị đâm, nạn nhân Cường đã được đưa đi cấp cứu và chuyển ra Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Như đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 4/7, tại quán ăn Giang Nghĩa, thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, có một nhóm đối tượng gồm: Bùi Quang Đức (SN 1989), Trần Hữu Quốc (SN 1987), Hoàng Việt Trung (SN 1990), trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Lê Xuân Cường (SN 1999, trú tại xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) đã xông vào đuổi đánh Nguyễn Trường Sang (SN 1994, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên) cùng một số đối tượng chưa xác định danh tính.

vu no sung thi uy doi thu trong dem mot nan nhan da tu vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến trong đêm.

Khi bị đánh bất ngờ, Sang đã dùng dao chống cự khiến Lê Xuân Cường bị đâm trúng phổi phải nhập viện cấp cứu và Trần Hữu Quốc bị thương nhẹ.

Cũng trong lúc xảy ra hỗn chiến, một người trong nhóm của Đức đã dùng súng bắn nhưng chưa gây hậu quả. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 vỏ đạn 7,62mm K56 (Ký hiệu 69-6) nghi được bắn ra từ súng AK quân dụng.

Được biết, hiện, đối tượng trực tiếp nổ súng và một số thanh niên tham gia vụ việc vẫn đang lẩn trốn.

vu no sung thi uy doi thu trong dem mot nan nhan da tu vong Nổ súng 'thị uy' đối thủ trong vụ hỗn chiến trong đêm

Khi hai nhóm thanh niên đang dùng dao để giải quyết mâu thuẫn tại quán ăn trong đêm, một người trong nhóm này đã nổ ...

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.