Vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Mai Dịch: Một nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch

Nạn nhân nữ bất tỉnh tại hiện trường vụ tai nạn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu do chấn thương sọ não, gãy đùi, chấn thương ổ bụng.

Liên quan đến vụ ô tô gây TNGT liên hoàn tại khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội), theo thông tin chúng tôi mới nhận được, nạn nhân nữ bất tỉnh tại hiện trường được đưa đi cấp cứu đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Mai Dịch: Một nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1.

Nữ nạn nhân bất tỉnh tại hiện trường hiện đang nguy kịch.

Theo báo cáo từ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết nạn nhân nữ bị bất tỉnh tại hiện trường được xác minh là chị Trương Thị Hoài Thu (sinh năm 1996, quê Thái Bình) đã được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an để cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi một cán bộ bệnh viện 198 cho biết, hiện nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não, gãy đùi và chấn thương ổ bụng.

Ngoài ra 3 nạn nhân khác trong vụ tai nạn là Phạm Thị Thu Thủy (sn 1997, trú tại Bình Hóa, Giao Thủy, Nam Định), Trần Trung Mạnh (sn 1994, trú tại Liên Mạc, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Duy Thường (sn 1996, trú tại Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội).

Vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Mai Dịch: Một nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô hu hỏng nặng.

Như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 8h sáng nay (9/4) tại khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội)  xảy ra một vụ TNGT liên hoàn, chiếc xe ô tô do nữ tài xế điều khiển khi đi đến khu vực ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch đã tông thẳng vào 3 xe máy phía trước, chưa dừng lại chiếc xe này cuốn hai xe máy vào gầm tiếp tục lao thẳng vào hàng rào tôn, làm đổ cột đèn rồi lật nghiêng sau đó mới dừng lại.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiền hành điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.