Như chúng tôi đã đưa tin, gia đình cụ Nguyễn Xuân Thanh (75 tuổi), vợ là Võ Thị Liên (70 tuổi, cùng ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) thuộc diện nghèo khó, nuôi con gái bị bệnh, không thể lao động.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn vậy nhưng ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch thị trấn Đông Phú ký văn bản buộc gia đình ông nộp nhiều khoản thu tự nguyện.
Có thể kể, các khoản thu bao gồm: phí vệ sinh môi trường, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ hỗ trợ hoạt động tổ dân cư, quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ em, quỹ hỗ trợ tổ bảo vệ dân phố…với số tiền 375 nghìn đồng.
Người dân sau đó đưa sự việc lên mạng xã hội cho rằng, việc thu tiền như thế là không đúng.
![]() |
| Văn bản khoản thu gửi đến gia đình cụ Thanh. (Ảnh: L.K.H.) |
Một số người còn nhận, chính gia đình họ cũng đang bị ép thu nhiều khoản như thế. Nếu không nộp đủ sẽ làm khó dễ khi cần đến xác nhận của địa phương trong các giấy tờ, hỗ trợ sau này.
Đồng thời, có khoản tiền Quỹ hỗ trợ hoạt động tổ dân cư năm 2017 là 20 nghìn đồng, sang năm 2018 tăng lên 30 nghìn đồng; Quỹ hỗ trợ tổ bảo vệ dân phố là 20 nghìn đồng.
Trao đổi với chúng tôi về việc trên, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch thị trấn Đông Phú khẳng định dứt khoát, việc thu tiền gia đình cụ Thanh như đã nói là khoản thu bắt buộc theo quy định nhà nước thì phải nộp là đúng. Riêng khoản thu tiền tự nguyện thì gia đình cụ không nộp cũng không sao, không ảnh hưởng gì.
Về việc người dân cho rằng, nếu không nộp đủ số tiền 375 nghìn đồng như văn bản đã phát tới tận mỗi gia đình thì sẽ bị làm khó dễ sau này khi đến chính quyền xác nhận giấy tờ, hỗ trợ.
Ông Được cho biết, hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân khi ký xác nhận giấy tờ, hỗ trợ gì.
"Cái này thu tự nguyện, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, người dân cứ yên tâm", ông Được nói.
Về tiền Quỹ hỗ trợ hoạt động tổ dân cư năm 2017 là 20 nghìn đồng, sang năm 2018 tăng lên 30 nghìn đồng, theo ông Được, đây là khoản thu tự nguyện thống nhất từ người dân ở các tổ dân phố để cho tổ trưởng lo ma chay khi có người mất hay các hoạt động thăm hỏi, ốm đau, hoạn nạn ở địa phương.
Quỹ hỗ trợ tổ bảo vệ dân phố thu 20 nghìn đồng hộ dân là để các thành viên tổ bảo vệ có thêm khoản tiền lo cho hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, chủ yếu ăn mì tôm trực ban đêm.
Mỗi năm thu 1 lần và các khoản thu đều được công bố công khai khi họp tổ dân phố. Ai nộp hay không nộp có danh sách để biết thực hiện thế nào, hiệu quả ra sao.
"Năm nào chính quyền xã cũng có văn bản thu tiền như vậy không hiểu sao chỉ năm nay người dân có ý kiến.
Nếu có đơn thư thì chính quyền xã đã mời lên giải quyết, còn không có đơn thư, tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội thì cũng giải thích cho người dân rõ", ông Được cho hay.
| Chủ tịch thị trấn lên tiếng vụ buộc 2 cụ già nuôi con gái bệnh nộp nhiều khoản tự nguyện
Liên quan đến việc hai cụ già trên 70 tuổi, nuôi con gái bị bệnh bị buộc nộp nhiều khoản tự nguyện, ông Nguyễn Văn Được ... |
| Chủ tịch thị trấn yêu cầu cụ già đóng hàng loạt quỹ tự nguyện
Gia đình có 2 vợ chồng trên 70 tuổi và một người con bị bệnh nhưng vẫn nhận được thông báo của chính quyền yêu ... |