Vụ tiền nước 23,6 triệu đồng: Chủ nhà đã thanh toán đủ số tiền

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội đã có kết quả kiểm định đồng hồ nước của gia đình chị Vũ Thị Thu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, đồng hồ chạy chậm hơn mức bình thường và gia đình chị Thu đã đồng ý thanh toán đủ số tiền 23,6 triệu đồng.
vu tien nuoc 236 trieu dong chu nha da thanh toan du so tien

Hóa đơn thanh toán tiền nước của gia đình chị Vũ Thị Thu trong tháng 1/2019 lên tới 23,6 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc gia đình chị Vũ Thị Thu (chủ hộ 106B – C1 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận hóa đơn tiền nước cao bất thường là 23,6 triệu đồng trong tháng 1/2019.

Chi cụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội đã kết luận về kết quả kiểm định đồng hồ nước của gia đình Thu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Cương – Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội đã có kết quả kiểm định đồng hồ nước của gia đình chị Thu.

Ông Cương cho biết, theo kết quả kiểm định, đồng hồ nước mà gia đình chị Thu đang sử dụng không đạt chất lượng đo lường. Cụ thể, đồng hồ chạy âm 35% (tức chạy chậm hơn so với bình thường ở mức 35%).

“Nếu đồng hồ chạy đúng, thì số lượng nước hiển thị trên đồng hồ có thể còn cao hơn mức 930 m3 nước mà gia đình chị thu phải thanh toán trong tháng 1/2019”, ông Cương nói.

Ngay sau khi nhận được kết quả kiểm định đồng hồ, sáng 26/2 gia đình chị Thu đã đến làm việc với xí nghiệp nước.

vu tien nuoc 236 trieu dong chu nha da thanh toan du so tien
Kết quả kiểm định đồng hồ nước của gia đình chị Thu.

Ông Cương thông tin, trong buổi làm việc, phía đơn vị cung cấp nước đã nêu ra các phương án giải quyết với gia đình theo kết quả kiểm định đồng hồ.

Theo đó, nếu kết quả kiểm định cho thấy đồng hồ là đúng thì gia đình chị Thu sẽ phải chi trả đúng số tiền như trên hóa đơn (hơn 23,6 triệu đồng).

Còn nếu đồng hồ sai đơn vị sẽ giải quyết theo hai hướng: “Nếu đồng hồ sai theo hướng chạy nhanh hơn, chúng tôi sẽ tính tiền nước theo trung bình số tiền mà gia đình chị Thu sử dụng hai tháng trước đó.

Nếu đồng hồ chạy sai theo hướng chậm hơn, chúng tôi sẽ tính tiền theo đúng mức nước mà đồng hồ nước đó được đồng thời thay thế đồng hồ mới cho gia đình chị Thu”, ông Cương nói.

Sau khi nghe các phương án xử lý, gia đình chị Thu đã đồng ý nộp đủ số tiền nước tiêu thụ trong tháng 1/2019 là 23,6 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị cung cấp nước cũng đã thay thế đồng hồ mới cho gia đình chị Thu theo đúng Quyết định 69/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Hà Nội.

Như trước đó đã đưa tin, gia đình chị Thu đã vô cùng bất ngờ khi nhận hóa đơn thanh toán tiền nước của gia đình trong tháng 1/2019 là 23,6 triệu đồng.

Thấy nhiều điều bất thường nên chị Thu đã làm đơn phản ánh đến đơn vị cung cấp nước là Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo chị Thu, trong tháng 1/2019, gia đình chị không sử dụng nước cho mục đính gì bất thường. Đồng thời, chị Thu cũng không phát hiện đường ống nước nhà mình bị vỡ.

Sau khi hai bên làm việc đã thống nhất phương án mang đồng hồ nước đến Chi cụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội kiểm tra.

vu tien nuoc 236 trieu dong chu nha da thanh toan du so tien Vụ đồng hồ nước 23,6 triệu/tháng: “Nếu đồng hồ hoạt động bình thường, chủ nhà sẽ phải thanh toán số tiền đó”

Vụ đồng hồ nước 23,6 triệu/tháng, theo đại diện phía đơn vị cung cấp nước sạch cho biết, nếu kết quả kiểm định đồng hồ ...

vu tien nuoc 236 trieu dong chu nha da thanh toan du so tien Trả hồ sơ vụ ba mẹ con hầu tòa vì phản đối di chuyển đồng hồ nước ở Hà Nội

Tiếp nhận những chứng cứ mới, HĐXX đã bỏ vào phong bì và dán lại trước sự chứng kiến của nhiều người trong phòng xử ...

vu tien nuoc 236 trieu dong chu nha da thanh toan du so tien Người dân phát hiện đồng hồ nước ở chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông) bất thường

Người dân tại tòa chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng đồng hồ nước chạy sai khiến họ phải đóng 'vượt' ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.