Warren Buffett dùng tiền vào việc gì khi nắm trong tay 78 tỉ USD?

Dù là người giàu thứ 8 trên thế giới, Warren Buffett vẫn có lối sống giản dị. Đặc biệt, ông còn là một nhà từ thiện hào phóng. Warren Buffett đã chi gần 37 tỉ USD để làm từ thiện trong 14 năm trở lại đây.
Warren Buffett tiêu tiền như thế nào?  - Ảnh 1.

Tỉ phú Warren Buffett. (Ảnh: Getty)

Khác với một số siêu tỉ phú như Jeff Bezos hay Elon Musk, tài sản ròng của Warren Buffett đã sụt giảm mạnh trong năm 2020 vì sự biến động của thị trường chứng khoán và hậu quả kinh tế của Covid-19.

Giá cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm gần 8% so với đầu năm, xóa sổ vài tỉ USD khỏi khối tài sản khổng lồ của Warren Buffett. Giá trị ròng của ông cũng giảm sau khi tặng 2,9 tỉ USD làm từ thiện vào tháng 7.

Kết cục, vị trí của Warren Buffett trên bảng xếp hạng Chỉ số Tỉ phú Bloomberg đã bị đẩy xuống thứ 7, tụt mất 3 bậc so với năm ngoái. Tài sản của vị tỉ phú 89 tuổi đã giảm tới 11 tỉ USD so với đầu năm 2020. Tuy nhiên, Warren Buffett vẫn sở hữu khối tài sản ròng lên tới 78 tỉ USD, theo ước tính của Bloomberg

Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, Warren Buffett cũng nổi tiếng là người tiết kiệm, tránh xa những dinh thự khổng lồ, du thuyền và siêu xe. Ví dụ, Warren Buffett cho biết ông ăn sáng tại McDonald mỗi ngày, mỗi bữa không tiêu quá 3,17 USD. Warren Buffett dùng một chiếc điện thoại gập giá 20 USD trong suốt nhiều năm trước khi chịu nâng cấp lên iPhone 11 vào tháng 2/2020.

Vậy, "nhà hiền triết xứ Omaha" sử dụng tài sản của mình như thế nào?

Bất động sản

Warren Buffett nói rằng ông "chưa bao giờ khao khát sở hữu thật nhiều căn nhà, xe hơi và đủ thứ khác". Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Warren Buffett vẫn sống trong căn nhà 610 m2 ông mua với giá 31.500 USD tại thành phố Omaha, bang Nebraska năm 1958.

31.500 USD năm 1958 tương đương khoảng 285.000 USD ngày nay, chỉ bằng 0,0003% tài sản ròng hiện tại của Warren Buffett.

Trong lá thư gửi tới cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2010, Warren Buffett gọi căn nhà của mình là "khoản đầu tư tốt thứ ba mà tôi từng thực hiện", xếp sau hai chiếc nhẫn cưới.

Trước đây, Warren Buffett từng sở hữu một căn nhà khác. Năm 1971, ông mua một căn nhà bên bờ biển ở Laguna Beach, California với giá 150.000 USD (khoảng 976.500 USD ngày nay) rồi bán nó với giá 7,5 triệu USD vào năm 2018.

Ô tô và máy bay

Năm 2014, Warren Buffett mua một chiếc Cadillac XTS mới – một chiếc sedan hạng sang với giá khởi điểm khoảng 46.000 USD. Trên thực tế, Warren Buffett chỉ chịu "lên đời" xe từ chiếc Cadillac DTS 2006 sau khi con gái của ông thuyết phục cha mình rằng việc lái một chiếc xe cũ đến vậy là điều "đáng xấu hổ".

Một năm sau, Warren Buffett bán đấu giá chiếc Cadillac cũ hơn cho một người mua giấu tên với giá 122.500 USD. Toàn bộ số tiền này được gửi cho quĩ từ thiện Girls Inc of Omaha.

Niềm yêu thích của Warren Buffett dành cho Cadillac có lẽ bắt nguồn từ việc Berkshire Hathaway sở hữu 5,2% công ty mẹ của hãng xe này - General Motors.

Ngoài ô tô, Warren Buffett từng nói rằng tài sản xa xỉ duy nhất mà ông có là một chiếc máy bay riêng. Năm 2012, ông gọi chiếc máy bay của mình là "thứ duy nhất tôi mua mà tốn rất nhiều tiền".

Hơn hai thập kỉ trước đó, Warren Buffett mua một chiếc máy bay hạng sang Bombardier Challenger 600 rồi đặt tên là "Không thể biện hộ được" do ông từng chỉ trích các CEO vì những khoản mua sắm như vậy. Sau này, ông đổi tên chiếc máy bay thành "Không thể thiếu được". CNBC ước tính chiếc máy bay của Warren Buffett có thể đáng giá khoảng 32 triệu USD.

Sau này, vào năm 1998, Berkshire Hathaway mua lại NetJet, công ty chuyên bán máy bay riêng. Bản thân Warren Buffett cũng là một khách hàng của Netjet. Hãng nghiên cứu Wealth-X cho biết Warren Buffet "sở hữu một phần" một chiếc máy bay Cessna Citation XLS.

Wealth-X định giá sở hữu của Warren Buffett trong chiếc máy bay này vào khoảng 700.000 USD. Một chiếc Cessna Citation XLS mới có thể có giá 13 triệu USD.

Từ thiện

Cùng với vợ chồng Bill Gates, Warren Buffett là một trong những nhà sáng lập của tổ chức từ thiện The Giving Pledge. Ông cam kết sẽ quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động thiện nguyện trước khi qua đời. Hiện tổ chức này đã thu thập được chữ kí của hơn 200 cá nhân giàu có, bao gồm các các tỉ phú như Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Kể từ 2006, mỗi năm Warren Buffett đều quyên góp cổ phiếu Berkshire cho các hoạt động thiện nguyện. Tổng cộng, Warren Buffett đã cho đi hơn 37 tỉ USD.

Phần còn lại

Gần 99% tài sản của Warren Buffett đến từ số cổ phần của ông ở Berkshire Hathaway. Wealth-X ước tính số cổ phần này có giá trị khoảng 82,8 tỉ USD, vào ngày 13/8.

Ngoài Berkshire Hathaway, Warren Buffett cũng nắm giữ các cổ phiếu khác. Wealth-X cho rằng Warren Buffett có khoảng 30 triệu USD cổ phiếu công ty tài chính U.S. Bancorp; 19,5 triệu USD chứng chỉ quĩ tín thác đầu tư bất động sản Seritage Growth Properties, 45 triệu USD cổ phiếu Wells Fargo, tính đến 13/8.

(Gần đây, Berkshire Hathaway tiết lộ đã bán ra khoảng 85 triệu cổ phiếu Wells Fargo trong quí II, tương đương 26% sở hữu tại ngân hàng này. Tuy nhiên, Berkshire vẫn sở hữu khoảng 6 tỉ USD cổ phiếu Wells Fargo).

Ngoài ra, Wealth-X ước lượng rằng Warren Buffett có khoảng 1 tỉ USD tài sản đến từ "tiền lương thưởng, đầu tư, cổ tức và các giao dịch cổ phiếu trong quá khứ".

Trong gần ba thập kỉ, hàng năm Warren Buffett đều đặn nhận về 100.000 USD tiền lương cho vị trí Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.